Rừng Amazon đang bị tàn phá ở mức cao chưa từng có
![]() |
| 11.088 km2 rừng nhiệt đới Amazon đã bị phá từ tháng 8/2019 đến tháng 7/2020 |
Vào năm 2020, nạn phá rừng ở Amazon đạt mức cao nhất kể từ năm 2008, cho thấy số liệu thống kê sơ bộ, được cập nhật vào ngày 30/11 bởi PRODES, một chương trình giám sát vệ tinh về nạn phá rừng Amazon của Viện Viện nghiên cứu vũ trụ Brazil (INPE).
Theo thống kê cập nhật, 11.088 km2 rừng nhiệt đới Amazon đã bị phá từ tháng 8/2019 đến tháng 7/2020, nhiều hơn 9,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong một cuộc họp báo, Phó Tổng thống Brazil Hamilton Mourao, được BBC dẫn lời, người đã đến thăm INPE vào ngày 30/11, cho biết xu hướng gia tăng nạn phá rừng bắt đầu từ năm 2012, rất lâu trước khi ông Jair Bolsonaro lên nắm quyền tổng thống vào ngày 1/1/2019. Ông Bolsonaro thường bị cáo buộc là không chú ý đến vấn đề phá rừng và xử lý yếu kém các vụ cháy rừng vào năm 2019.
Cũng trong chuyến thăm này, Phó Tổng thống Brazil cũng nhấn mạnh rằng "nhờ công việc do INPE thực hiện", chính phủ Brazil có "ý tưởng hoàn hảo" về nơi họ nên ưu tiên các hành động của mình để tăng cường cuộc chiến chống lại nạn phá rừng trái phép.
Nh.Thạch
AFP
-
Đông Nam Á tăng cường nhập khẩu dầu nhiên liệu từ Brazil
-
Ấn Độ chuyển hướng nhập khẩu dầu thô từ Brazil sau khi bị Mỹ áp thuế
-
Brazil chuẩn bị đòn đáp trả thương mại trước mức thuế 50% của Mỹ
-
Thuế quan Mỹ có thực sự đe dọa xuất khẩu dầu mỏ của Brazil?
-
Dầu mỏ trở thành tâm điểm khi Mỹ - Brazil tiến gần một cuộc chiến thương mại
-
Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo
-
Năm APEC 2027: Việt Nam phối hợp trên ba tầng, khẳng định vai trò dẫn dắt

