Rực rỡ sắc màu vào vụ Tết tại làng hoa lớn nhất Hà Nội

07:53 | 07/01/2023

127 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết, người dân làng hoa Tây Tựu đang tất bật thu hoạch hoa phục vụ nhu cầu người dân đón xuân Quý Mão 2023.
Người dân Người dân "ăn ngủ" cùng hoa ngày cận Tết
Giá hoa thấp kỷ lục, người trồng hoa Tây Tựu Giá hoa thấp kỷ lục, người trồng hoa Tây Tựu "ngồi trên đống lửa"
Rực rỡ sắc màu vào vụ Tết tại làng hoa lớn nhất Hà Nội - 1

Làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) được biết đến là một trong những vựa hoa cung cấp cho các tỉnh Phía Bắc, chủ yếu là Hà Nội. Vào dịp cuối năm, người dân nơi đây lại nhộn nhịp thu hoạch trên những vườn hoa rực rỡ sắc màu.

Rực rỡ sắc màu vào vụ Tết tại làng hoa lớn nhất Hà Nội - 2
Rực rỡ sắc màu vào vụ Tết tại làng hoa lớn nhất Hà Nội - 3

Với diện tích khoảng 200ha, du khách tới đây sẽ được chiêm ngưỡng nhiều loài hoa màu sắc, phong phú như: cúc, violet, thược dược... khoe dáng rực rỡ trong nắng xuân.

Rực rỡ sắc màu vào vụ Tết tại làng hoa lớn nhất Hà Nội - 4

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết, những ngày này, người dân làng hoa Tây Tựu đang tất bật thu hoạch để kịp phục vụ thị trường và nhu cầu của người dân đón xuân.

Rực rỡ sắc màu vào vụ Tết tại làng hoa lớn nhất Hà Nội - 5

Bà Chu Thị Hồng, chủ vườn hoa cúc vàng chia sẻ, năm nay hết dịch nên nhiều nhà trồng hoa trở lại vì vậy giá thành sẽ không được cao như năm ngoái. Hi vọng giá bán ra được khoảng 6-7.000 đồng/bông thì mới có lãi.

Rực rỡ sắc màu vào vụ Tết tại làng hoa lớn nhất Hà Nội - 6

Bà Hồng trên đường trở về nhà với chiếc xe chở đầy hoa cúc. Bà cũng cho biết, vườn hoa nhà mình sẽ thu hoạch tới 23 tháng Chạp (ngày ông Công ông Táo) là hết vụ.

Rực rỡ sắc màu vào vụ Tết tại làng hoa lớn nhất Hà Nội - 7

Ngoài kỹ thuật chăm sóc hoa thì thời tiết cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới việc hoa nở sớm hay muộn. Thời tiết nắng ấm sẽ kích thích hoa nở sớm hơn.

Rực rỡ sắc màu vào vụ Tết tại làng hoa lớn nhất Hà Nội - 8

Chị Nguyễn Thị Hiên, chủ một vườn cúc khác cho biết, nhà chị chỉ trồng 2 loại hoa là hồng và cúc vàng, nếu thời tiết cứ thuận lợi như hiện tại thì sẽ tốt cho người trồng hoa, còn thời tiết nồm sẽ không đem lại nhiều giá trị kinh tế.

Rực rỡ sắc màu vào vụ Tết tại làng hoa lớn nhất Hà Nội - 9

Hoa cúc mai cam cũng được ưa chuộng, trồng ở nhiều nhà vườn làng hoa Tây Tựu do dễ trồng và hiệu quả, ưa nhìn, được nhiều người lựa chọn mua về trang trí dịp Tết.

Rực rỡ sắc màu vào vụ Tết tại làng hoa lớn nhất Hà Nội - 10
Rực rỡ sắc màu vào vụ Tết tại làng hoa lớn nhất Hà Nội - 11

Giá bán ra thị trường cho một bó 10 cành cúc mai cam khoảng 130 nghìn đồng ở thời điểm hiện tại.

Rực rỡ sắc màu vào vụ Tết tại làng hoa lớn nhất Hà Nội - 12

Những vườn hoa hồng tại làng Tây Tựu được chăm sóc kỹ càng, đảm bảo chất lượng tốt nhất khi đưa ra ngoài thị trường. Đây cũng là loài hoa được người dân mua dùng nhiều nhất trong dịp Tết.

Rực rỡ sắc màu vào vụ Tết tại làng hoa lớn nhất Hà Nội - 13

Hoa ly đang trong thời kỳ nở nụ, thời tiết thuận lợi sẽ kịp nở đẹp nhất vào dịp Tết Nguyên đán.

Rực rỡ sắc màu vào vụ Tết tại làng hoa lớn nhất Hà Nội - 14

Ông Nguyễn Văn Soạn đã trồng hoa tại làng Tây Tự được gần 30 năm cho biết, hoa vàng anh là loài hoa được trồng quanh năm, cứ 3-4 tháng cho một lứa. Ở thời điểm được giá là 3-4.000 đồng/cây, còn thấp chỉ từ 1-2.000 đồng/cây.

Rực rỡ sắc màu vào vụ Tết tại làng hoa lớn nhất Hà Nội - 15

Hiện nay, người dân Tây Tựu đã trồng hoa cả bốn mùa và có hoa bán quanh năm nhờ áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong việc chọn, nhân giống và chăm sóc hoa.

Theo Dân trí

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan