Repsol công bố kế hoạch tái sử dụng giàn khoan cố định Gyda trên biển Bắc
Repsol đã dành gần một năm phối hợp với các đối tác Kvaerner, Allseas Group và Subsea 7 trong việc nghiên cứu các cách di chuyển giàn khoan từ vị trí hiện tại, sửa chữa nâng cấp và di dời giàn khoan đến một mỏ mới. Repsol cho biết đang tiến hành đàm phán với hai công ty đối tác có khả năng tiếp nhận giàn khoan này hoặc lưu trữ giàn khoan cho mục đích sử dụng trong tương lai.
Giàn Gyda đã bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 1990 với sản lượng khai thác đỉnh đạt gần 90.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày vào năm 1994. Tháng 5/2018 vừa qua, giàn Gyda đã đến thời hạn ngừng hoạt động, tuy nhiên tình trạng giàn khoan vẫn còn rất tốt. Với việc tái sử dụng này, Repsol sẽ có thể cắt giảm chi phí tháo dỡ giàn khoan, ước tính khoảng 5,7 tỷ kroner (672 triệu đô la) cũng như tiết kiệm hàng triệu USD chi phí đầu tư mới giàn khoan cho khách hàng sử dụng tiếp theo.
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)
Repsol thu lợi lớn từ hoạt động thượng nguồn | |
Repsol bắt đầu khai thác khí tại mỏ Sagari ở Peru | |
Repsol, VNG đưa ra các dự án phát triển mỏ tại Na Uy |
-
Bản tin Năng lượng xanh: Việc phát triển năng lượng gió ngoài khơi của Mỹ có thể đảm bảo độ tin cậy cho lưới điện Bờ Đông
-
Bản tin Năng lượng xanh: Chi phí phát triển năng lượng gió ngoài khơi của Mỹ cao hơn 30% so với châu Âu
-
Bản tin Năng lượng xanh: Na Uy tiến hành Phiên đấu thầu đầu tiên cho trang trại gió ngoài khơi quy mô thương mại ở Biển Bắc
-
EVNNPT lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Trạm biến áp 220 kV Văn Điển và đấu nối
-
Động viên người lao động tham gia công trình thi đua “5 nhất”
-
Phát động Giải báo chí toàn quốc tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
-
Bài 3: Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao
-
EVN chủ động triển khai kế hoạch cung ứng điện thời gian cao điểm năm 2024