Ra mắt căn hộ mẫu, The Beverly thiết lập chuẩn sống mới

13:22 | 29/12/2021

41 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Vinhomes vừa chính thức mở cửa nhà mẫu The Beverly tại Vincom Mega Mall Thảo Điền (TP Hồ Chí Minh) để chào đón những chủ nhân tương lai ghé thăm. Mang nhiều đột phá trong thiết kế, bài trí cùng đẳng cấp sống phong cách “luxury sky living”, The Beverly ngây lập tức“chinh phục” khách hàng và nhà đầu tư.

Chất sống “chuẩn Mỹ” trong từng căn hộ

Ra mắt khu căn hộ mẫu dự án The Beverly (Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức), Vinhomes trình làng 2 phiên bản, căn 1PN + 1 và căn 3PN có diện tích lần lượt khoảng từ 55,1m2 tới 100,1m2. Các căn hộ mẫu ngay lập tức gây ấn tượng với khách thăm nhờ phong cách hiện đại, đẳng cấp, những điểm nhấn mạnh mẽ, tinh tế từ nội thất.

Các căn hộ được thiết kế khác biệt, sử dụng tông màu chủ đạo trắng, xám kết hợp cùng màu trầm của gỗ, đá vừa tạo không gian rộng mở, thư thái vừa toát lên nét quý phái. Sắc màu này kết hợp cùng mặt thoáng lớn mang lại cho gia chủ cảm giác thư giãn, kết nối với thiên nhiên, phù hợp với chất sống nghỉ dưỡng. Hệ thống cửa chính, cửa sổ được mở rộng tối đa, tạo tính kết nối với không gian bên ngoài giúp căn hộ đón nguồn sáng tự nhiên nhiều nhất có thể.

Ra mắt căn hộ mẫu, The Beverly thiết lập chuẩn sống mới
Các căn hộ The Beverly được thiết kế tinh tế, chuẩn chất Mỹ

Đặc biệt, bố cục không gian thiết kế theo hướng mở còn cho phép chủ nhân mở rộng tầm nhìn hướng ra chuỗi hơn 200 tiện ích “chuẩn vị” Mỹ giữa lòng thành phố Thủ Đức, đón không khí nghỉ dưỡng phồn hoa, sôi động mỗi ngày. Trong đó, bộ sưu tập tiện ích độc quyền như Bãi cát nhân tạo Hawaii, Vườn thác tràn, Vườn suối sương mù, Khu tập gym dưới nước, Vườn nhiệt đới, Đại lộ ngôi sao… bộ đôi bể bơi nước mặn tuyệt đẹp sẽ mang tới cảm xúc nghỉ dưỡng phóng khoáng từ miền nhiệt đới ấm áp.

Với diện tích linh hoạt cùng thiết kế hợp lý, toàn bộ nội thất và thiết bị gia đình được chủ đầu tư sắp đặt khoa học, thông minh gây chú ý với toàn bộ khách ghé thăm. Hướng đến việc tối ưu công năng cùng diện tích cho sinh hoạt, vui chơi, hệ thống bàn, giường, tủ của căn hộ mẫu được thiết kế “may đo”, khiến cho khách thăm quan liên tục trầm trồ vì sự chỉn chủ, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Choáng ngợp với trải nghiệm sống mới

Có mặt tại sự kiện, rất nhiều khách hàng thích thú khi được trải nghiệm không gian sống chân thật. Theo dõi sát thị trường căn hộ suốt mùa dịch, chị Ngọc Nga (Q.3) cho biết, đã nhờ đối tác môi giới dò sẵn thị trường nên cũng biết khá rõ căn hộ The Beverly, nay đến tận nơi xem để kiểm chứng kỹ hơn. “Mình ấn tượng với chất liệu đá và gỗ được dùng nhiều trong căn hộ, tạo cảm giác tự nhiên, gần gũi mà rất sang. Các cửa sổ lớn giúp mình nhìn thẳng xuống công viên nội khu hay đón gió tự nhiên là rất lý tưởng nên sẽ chốt mua luôn”, chị Nga chia sẻ.

Ra mắt căn hộ mẫu, The Beverly thiết lập chuẩn sống mới
Căn hộ The Beverly được thiết kế không gian mở đón ánh sáng và gió tự nhiên

Tương tự, chị Hải Anh (TP.Thủ Đức) đã quyết định chuyển từ nhà mặt đất lên căn hộ để trải nghiệm không gian sống mới mẻ hơn. “Lúc đầu mình chỉ tính đi coi thôi, mà tới đây bị cuốn hút bởi tầm nhìn từ trên cao vừa rộng mở vừa đa tầng không gian xanh. Không phải dự án nào cũng có hơn 200 tiện ích” – chị Hải Anh hồ hởi.

Bên cạnh trải nghiệm sống đẳng cấp bên trong căn hộ; hạ tầng tiện ích, cảnh quan tại Beverly chính là chất xúc tác chinh phục các khách hàng khó tính nhất, bởi sau giai đoạn dịch bệnh, người mua nhà đã chú trọng hơn việc chọn môi trường sống và sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để thụ hưởng không gian tiện ích ngay dưới chân tòa nhà. Nằm trong lòng Vinhomes Grand Park, The Beverly được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn công nghệ 4.0 và hưởng trọn hệ sinh thái đẳng cấp của Tập đoàn Vingroup (Vincom - Vinmec - Vinschool - Vinhomes - Vinbus), đáp ứng nhu cầu mọi mặt của cuộc sống.

Với thiết kế nổi bật và cảnh quan tiện ích kiến tạo cuộc sống nghỉ dưỡng thượng lưu, mang tới niềm kiêu hãnh cho gia chủ đang, The Beverly đang tạo nên giá trị khác biệt trên thị trường bất động sản TP HCM và khiến nhà đầu tư không thể bỏ lỡ “siêu phẩm” giới hạn này.

P.V