Quốc hội hôm nay 22/10: Quốc hội nghe giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước

08:25 | 22/10/2018

641 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sáng 22/10, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV khai mạc tại Hà Nội và dự kiến diễn ra trong 24 ngày (đến ngày 21/11). Ngay trong ngày khai mạc, Quốc hội sẽ nghe giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước.

Trong buổi sáng 22/10, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, Quốc hội sẽ tiến hành họp phiên trù bị. Tại phiên họp này, Quốc hội sẽ dành phút mặc niệm nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, đại biểu Quốc hội khóa II, IV, V, VI, VII, VIII và IX; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh; ông Lê Minh Thông, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua chương trình kỳ họp.

quoc hoi hom nay 2210 quoc hoi nghe gioi thieu nhan su chu tich nuoc
Quốc hội hôm nay (22/10) nghe giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước

Đúng 9 giờ sáng, khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (trong đó bao gồm cả việc đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020).

Sau đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội sẽ nghe các báo cáo: Báo cáo về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước Quốc gia 3 năm 2019 - 2021; Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH13 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020; Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (bao gồm phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020).

Điểm nhấn trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp này là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Trước đó, ngày 23/9, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được phân công giữ chức Quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu nhân sự mới. Ngày 3/10, Hội nghị Trung ương 8, khóa XII đã thống nhất 100% giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng,Đại biểu quốc hội Thành phố Hà Nội, để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp này. Trong buổi sáng mai, các đại biểu sẽ thảo luận tại Đoàn về dự kiến bầu nhân sự Chủ tịch nước.

quoc hoi hom nay 2210 quoc hoi nghe gioi thieu nhan su chu tich nuoc Gần 3.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân được gửi tới Quốc hội
quoc hoi hom nay 2210 quoc hoi nghe gioi thieu nhan su chu tich nuoc Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp thứ 6
quoc hoi hom nay 2210 quoc hoi nghe gioi thieu nhan su chu tich nuoc “Tổng Bí thư có đủ điều kiện, uy tín để làm Chủ tịch nước”
quoc hoi hom nay 2210 quoc hoi nghe gioi thieu nhan su chu tich nuoc Trung ương giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

H.A

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc