Quảng trường Ba Đình được báo Argentina ca ngợi
Trước đây, quảng trường Ba Đình vốn thuộc khu vực cửa Tây của thành cổ Hà Nội. Sau khi chiếm toàn Đông Dương, năm 1894, Pháp đã phá thành Hà Nội để xây dựng trung tâm hành chính của liên bang Đông Dương. Một vườn hoa và vòng xoay đã được xây dựng ở khu vực này và được đặt tên là quảng trường Tròn hay còn gọi là vườn hoa Pugininer.
![]() |
| Quảng trường Ba Đình |
Hiện nay, quảng trường Ba Đình là quảng trường lớn nhất Việt Nam, nơi thường xuyên được chọn để tổ chức các sự kiện lớn của đất nước, như lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành quy mô nhân dịp các ngày lễ lớn. Hàng ngày, lễ thượng cờ (6h00 vào mùa hè, 6h30 vào mùa đông) và lễ hạ cờ (21h00) được tổ chức long trọng tại quảng trường Ba Đình theo nghi thức cấp quốc gia.
Ngoài quảng trường Ba Đình, Nhật báo Pagina 12 còn giới thiệu về quảng trường Đỏ ở Matxcơva (Nga), quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh (Trung Quốc), quảng trường Parque ở La Habana (Cuba) và quảng trường La Fe ở Managua (Nicaragua).
Nguyên Phương
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

