Quan điểm của Áo, một đối tác của dự án Nord Stream 2, về vụ đầu độc Navalny
![]() |
| Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen (phải) và người đồng cấp Ukraine Zelensky |
"Dự án kinh tế này phải được quyết định ở châu Âu chứ không phải ở Washington", Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen tuyên bố và nói thêm rằng ông không nhận thấy "bất kỳ mối liên hệ nào giữa vụ Navalny và Nord Stream 2". Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho biết thêm: “Đó là một điều tốt nếu chúng ta đa dạng hóa việc phân phối khí đốt của Nga”.
Hai nhà lãnh đạo Áo đã nói chuyện với các nhà báo trước sự chứng kiến của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đang có chuyến thăm chính thức tới Áo và một lần nữa tố cáo đường ống dẫn khí đốt này nhằm tăng cường tuyến đường tránh Ukraine.
Công ty dầu khí OMV của Áo đang tham gia đầu tư xây dựng đường ống trị giá 10 tỷ euro sắp hoàn thành này, sẽ nối Nga với Tây Âu dưới Biển Baltic để bổ sung cho đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1, hoạt động từ năm 2012.
Alexeï Navalny, nhà đối lập chính trị số một của Điện Kremlin, lâm bệnh nặng vào ngày 20/8. Tại Tây Âu, nơi ông được chuyển đến, 3 phòng thí nghiệm chẩn đoán ông bị ngộ độc Novichok, một chất độc thần kinh có từ thời Liên Xô. Chính phủ Nga đã từ chối chịu trách nhiệm về vụ việc này.
Hoa Kỳ đang đe dọa trừng phạt các công ty tham gia Nord Stream 2. Ba Lan, Đan Mạch và các nước Baltic cũng phản đối.
Vì vụ Navalny, về phần mình Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt với Nga trong khi Đức không loại trừ việc đóng băng Nord Stream 2.
Nh.Thạch
AFP
-
"Không còn cơ hội để sử dụng Nord Stream 2"
-
Tối hậu thư từ châu Âu: Nga không ngừng bắn, Nord Stream 2 sẽ bị khai tử
-
Vì sao Đức không muốn mở lại đường ống Nord Stream 2?
-
Thỏa thuận hòa bình Ukraine, Nga-Mỹ bí mật bàn hợp tác khí đốt để "hồi sinh" Nord Stream? Điều gì xảy ra nếu tin đồn thành sự thật?
-
Quốc hội thông qua Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng
-
Cần cơ chế "vượt trội" để bứt phá phát triển năng lượng trong giai đoạn mới
-
Quốc hội đánh giá cao dấu ấn điều hành của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026
-
Việt Nam - Lào ký kết hợp tác phát triển chuỗi công nghiệp và năng lượng
-
Thủ tướng: Logistics phải tăng trưởng hai con số, trở thành trụ cột của nền kinh tế hiện đại

