Lãnh đạo bang Mecklenburg-Vorpommern, Đức lên tiếng về Nord Stream 2 và vụ Navalny
![]() |
![]() |
![]() |
Bà Manuela Schwesig, thủ hiến bang Mecklenburg-Vorpommern. |
Điện Kremlin đang phải đối mặt với những chỉ trích mạnh mẽ từ phương Tây trừ khi Nga đưa ra lời giải thích về việc mà Berlin gọi là nỗ lực sát hại ông Navalny.
Chính phủ Đức trong tuần này đã đặt câu hỏi về đường ống Nord Stream 2 - dự án mà trước đây họ vẫn ủng hộ. Việc thu hồi hỗ trợ dự án, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm tới, sẽ là hình phạt kinh tế mạnh mẽ nhất mà phương Tây áp dụng đối với Nga kể từ thời Liên Xô.
Bà Manuela Schwesig cho biết đường ống không nên được sử dụng “như một cách trừng phạt”. Bà nói với các phóng viên tại cảng Mukran của Đức trên biển Baltic rằng: “Đường ống dẫn ở biển Baltic không phải là một dự án của Nga, đường ống này ở biển Baltic không chỉ phục vụ lợi ích của Nga”, “Đường ống dẫn dầu khi qua biển Baltic trên hết là vì lợi ích của Đức và Tây Âu khi chúng ta muốn chuyển đổi năng lượng".
Dự án đã hoàn thành hơn 90%, dự kiến đi vào hoạt động vào đầu năm 2021 và sẽ tăng gấp đôi công suất của đường ống Nord Stream 1 hiện đang vận chuyển khí từ Nga đến Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
Thủ tướng Đức Angela Merkel, người cho đến nay vẫn kiên định ủng hộ Nord Stream 2, và muốn các đối tác của Đức tại Liên minh châu Âu có một phản ứng thống nhất. Đức hiện đang chờ giải thích từ phía Nga.
Lan Thu
-
Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
-
Người lao động là "chiến sĩ tiên phong" trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo
-
Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông phối hợp xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng