Phi trường hoạt động bằng năng lượng mặt trời
Hiện tại, Cochin có một hệ thống bao gồm 50.000 tấm pin mặt trời với tổng công suất kết hợp là 13,1 MW. Trung bình mỗi ngày, hệ thống này có thể cung cấp 52.400 đơn vị điện. Với mức tiêu thụ trung bình hàng ngày của sân bay là 48.000 đơn vị điện, hệ thống này thừa khả năng cung cấp lượng điện cần thiết cho sân bay quốc tế này hoạt động.
![]() |
Toàn cảnh hệ thống 50 000 tấm pin năng lượng mặt trời của sân bay Cochin |
Việc đầu tư xây dựng hệ thống này tiêu tốn 700 triệu rupee (tương đương 10,5 triệu USD). Tuy nhiên, với việc cắt giảm mỗi năm 120 triệu rupee tiền điện, sẽ chỉ mất chưa tới 6 năm để thu hồi vốn đầu tư ban đầu này.
![]() |
Cận cảnh hệ thống năng lượng mặt trời |
Cochin hiện là sân bay lớn thứ bảy ở Ấn Độ. Trong năm 2015, lưu lượng hành khách tại Cochin tăng gần 20%. Theo dự kiến, tới tháng 6/2016, Cochin sẽ đưa vào hoạt động thêm một nhà ga nữa. Để chuẩn bị cho việc mở rộng này, các tấm năng lượng mặt trời sẽ được lắp đặt thêm, với mục tiêu đạt công suất 2,4 MW vào đầu năm 2016 và tăng lên 8MW trong tháng 6/2016.
![]() |
Ông Jose Thomas, Giám đốc dự án năng lượng mặt trời của Cochin |
Cochin là sân bay đầu tiên và duy nhất trên thế giới hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời. Trước Cochin, có sân bay Seymour ở quần đảo Galapagos là sân bay đầu tiên trên thế giới chạy hoàn toàn vào năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, sân bay này sử dụng kết hợp năng lượng mặt trời và gió, chứ không phải 100% năng lượng mặt trời như Cochin.
Hương Thu
-
Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Phần Lan
-
Việt Nam - Phần Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược
-
"Một nhiệm kỳ đặc biệt, đầy thử thách nhưng rất đáng tự hào"
-
Lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh làm trụ cột
-
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Helsinki, bắt đầu thăm chính thức Phần Lan