“Phép màu” tạo hệ thống chiếu sáng tương đương 10.000 mặt trời
![]() |
Hệ thống Synlight được tạo ra bởi các nhà khoa học thuộc Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức. |
Thật vậy, hệ thống mặt trời nhân tạo này được xem là một trong những kết quả cho nỗ lực nhằm tạo ra năng lượng sạch cho con người, khi mà nguồn năng lượng tự nhiên đang dần mai một.
Hệ thống được tạo ra bởi các nhà khoa học thuộc Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức (DLR), có tên là Synlight, hiện được đặt tại thành phố Juelich, Đức.
Synlight được tạo ra bằng cách sắp xếp 149 bóng đèn xeon hồ quang ngắn - một loại đèn thường được dùng trong máy chiếu tại các rạp chiếu phim, nhằm tạo ra một hệ thống chiếu sáng tập trung, tương đương với ánh sáng của khoảng 10.000 mặt trời chiếu vào trái đất.
![]() |
Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của Synlight chính là lượng điện mà hệ thống này tiêu thụ. Bởi chỉ trong bốn giờ đồng hồ, hệ thống này sử dụng lượng điện bằng với một hộ gia đình dùng trong một năm. Hiện các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu nhằm khắc phục điều này và hi vọng Synlight có thể sớm đi vào ứng dụng thực tế.
Nếu hoàn thiện, Synlight rất có thể là trợ thủ đắc lực cho các ngành sản xuất công nghiệp trong tương lai.
Bảo Lam
Gizmodo
-
Ngành điện chỉ còn 35 công ty điện lực cấp tỉnh, thành phố
-
EVNNPT: Giải pháp phát triển nhanh, bền vững và đột phá trong kỷ nguyên số
-
Đại hội Thi đua Yêu nước EVN lần thứ V: Nơi bản lĩnh người thợ điện tỏa sáng
-
EVN cảnh báo tình trạng lợi dụng thông tin sáp nhập để lừa đảo
-
Từ 1/7, địa phương được quyết định giá dịch vụ vận chuyển khí cho sản xuất điện