Phát súng trả thù của nam thanh niên vô cớ bị đuổi đánh

19:00 | 07/08/2018

602 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong cơn tức giận, Đức về nhà lấy súng quay lại chỗ đám thanh niên rồi nã đạn từ khoảng cách 10m.
Mâu thuẫn tiền bạc, nổ súng bắn chết người làm thuê
Truy bắt giám đốc công ty tài chính chỉ đạo đàn em nổ súng bắn người
Hà Nội: Côn đồ vác súng AK đi gây án

Ngày 7/8, TAND Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Lưu Văn Đức (27 tuổi, ở xã Hưng Lộc, TP Vinh) về tội giết người.

Đêm 13/12/2017, Đức đang đi trên đường Lê Viết Thuật thì vô cớ bị 4 thanh niên đi trên hai xe máy hô hoán đuổi theo đòi đánh nên vội bỏ chạy.

Phát súng trả thù của nam thanh niên vô cớ bị đuổi đánh
Lưu Văn Đức tại tòa.

Bực tức, Đức về nhà lấy một khẩu súng bắn đạn ria dài nửa mét đi trả thù. Tới ngã tư Hoàng Kim Giao - Lê Viết Thuật (TP Vinh), thấy nhóm đối thủ đang đứng cách 10 mét, Đức rút súng bắn liên tiếp.

Hậu quả, anh Phạm Công Định bị đạn găm vào mắt, mặt, vai với thương tật 84%; một người khác bị thương nhẹ. Một ngày sau, Đức ra công an đầu thú, nộp lại khẩu súng.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận hành vi, xin giảm nhẹ hình phạt. Ở hàng ghế phía sau, nạn nhân Định yêu cầu tòa có mức án nghiêm khắc với bị cáo Đức vì hậu quả gây ra quá lớn.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đức 17 năm tù, buộc bồi thường gần 140 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi con nhỏ của nạn nhân mỗi người một triệu đồng mỗi tháng cho đến lúc trưởng thành.

VNE