Phát hiện: Âm nhạc gây nghiện như ma túy
Bạn không muốn bỏ lỡ buổi biểu diễn của ban nhạc mà mình yêu thích bằng bất cứ giá nào? Bạn nghe đi nghe lại một bài hát? Ngay khi có thể, bạn liền mở danh sách những bài mình thích để nghe? Không còn nghi ngờ gì nữa, bạn là một “con nghiện” âm nhạc. Đúng như nghĩa đen của từ này. Âm nhạc kích thích tới não bộ cũng như thức ăn, ma túy và tình dục.
Theo nghiên cứu đăng tải trên tạp chí khoa học trực tuyến Scientific Reports, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học McGill tại Montréal (Canada) đã chỉ ra rằng, khoái cảm đến từ âm nhạc là do não bộ tự tiết ra một loại chất có tác dụng gây nghiện.
![]() |
Trong quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Daniel Levitin đã dùng thuốc naltrexone (một loại thuốc giúp điều trị nghiện rượu hay thuốc phiện) để tạm thời ngăn não bộ tiết ra hóa chất gây nghiện, sau đó cho người tham gia nghe bài hát mà họ yêu thích. Kết quả là bất kể thể loại nhạc yêu thích nào cũng không thể tạo ra cảm giác sung sướng hay kích thích người tham gia thử nghiệm. Qua đó, các nhà khoa học kết luận rằng, chất gây nghiện nội sinh có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến cảm giác do âm nhạc tạo ra, cũng tương tự như thức ăn, ma túy và tình dục.
Ít nguy hại cho sức khỏe
Cảm nhận thu được từ người tham gia là một kinh nghiệm thú vị. Một trong số họ nói: “Tôi biết đây là bài hát yêu thích của tôi nhưng nghe nó không giống mọi khi”. Người khác lại thừa nhận: “Đó là một bài hát hay, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả”.
Theo TS Laurent Karila, bác sĩ tâm thần tại Bệnh viện Paul-Brousse ở Villejuif (Pháp) và phát ngôn viên của Hiệp hội SOS Addiction, kết quả này không mấy ngạc nhiên. Bản thân ông cũng là một người nghiện… metal (một thể loại nhạc rock mạnh). Bên cạnh những lợi ích của nó, những người yêu thích metal đến mức "nghiện" vẫn có thể kiểm soát được bản thân khi "thèm" nghe. Rõ ràng, ít nguy hại cho sức khỏe, trừ những ai nghe với âm lượng lớn.
Làm thế nào kiểm soát cảm giác “nghiện” âm nhạc? Ông Salah El Mestikawy, nhà nghiên cứu khoa học thần kinh tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp cho biết: đúng là mối liên hệ giữa mạch phần thưởng của não (nơi khơi dậy cảm xúc như sự thèm muốn, động lực, sự tập trung và khát khao) và âm nhạc thì phức tạp. Tuy nhiên, ta có thể ngăn cản sự phản xạ của não bộ, như ngăn âm nhạc cộng hưởng tạo ra dao động.
Câu nói "Sex, ma túy và nhạc rock and roll" của ca sĩ người Anh Ian Dury đã trở nên nổi tiếng. Điều này giờ đây đã được khoa học chứng minh là những thứ tác động đến mạch phần thưởng của não nhưng đừng nghiện.
G.K
-
Nhiều điểm mới tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
-
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra trong 11 ngày
-
Chuẩn bị toàn diện, bảo đảm chất lượng các nội dung trình Quốc hội khóa XVI
-
Ông Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
-
Bộ Công Thương bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo các dự án năng lượng trọng điểm

