Phát động cuộc thi vẽ tranh “Vì một Việt Nam xanh”

16:06 | 02/04/2019

1,713 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 2/4, tại trường Tiểu học Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi vẽ tranh “Ngày hội sắc màu” năm 2019 với chủ đề “Vì một Việt Nam xanh”.    

Cuộc thi là hoạt động lớn của thiếu nhi cả nước trong năm 2019 nhằm tiếp tục thiện hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022) và hưởng ứng Năm Tình nguyện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

phat dong cuoc thi ve tranh vi mot viet nam xanh
Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng Ban Tổ chức phát động cuộc thi

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: Năm 2019 là năm thứ hai, các đơn vị phối hợp triển khai chương trình “Ngày hội sắc màu” với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu niên, nhi đồng. Cuộc thi góp phần bồi dưỡng và phát triển khả năng hội họa, mỹ thuật, giúp các em phát huy năng khiếu; tạo điều kiện để các em thể hiện tiếng nói, nguyện vọng của bản thân thông qua tranh vẽ.

Với chủ đề “Vì một Việt Nam xanh”, cuộc thi năm nay giúp các em nhận thức sâu sắc và có những việc làm cụ thể để thay đổi hành động của bản thân và cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sống. Cuộc thi dành cho thiếu nhi Việt Nam có độ tuổi từ 6 đến 15 (lớp 1 đến lớp 9) đang sinh hoạt, học tập tại các trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi trong cả nước.

phat dong cuoc thi ve tranh vi mot viet nam xanh
Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang tặng bức ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh quàng khăn đỏ cho thiếu nhi” tặng Liên đội trường Tiểu học Trung Yên.

Về hình thức thể hiện bài dự thi, bức tranh được vẽ trên giấy trắng khổ A3 với các loại màu tự chọn như: chì, bột màu, sáp màu, sơn dầu, màu nước, bút dạ màu hoặc các chất liệu khác. Bức tranh phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, lớp, địa chỉ trường, địa chỉ nhà riêng và số điện thoại (nếu có) vào mặt sau. Các bức tranh không đầy đủ thông tin cá nhân đều không đủ điều kiện tham gia cuộc thi.

Đồng thời, tranh dự thi phải chưa được trưng bày, triển lãm hoặc đăng tải trên các ấn phẩm, sách báo, tạp chí hoặc trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.

Ban Tổ chức sẽ trao giải tập thể cho 15 đơn vị có số lượng học sinh hưởng ứng nhiều nhất và có nhiều bức tranh đạt giải cá nhân; trong đó có 5 giải A và 10 giải B. Giải cá nhân gồm 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. Địa phương có thiếu nhi đoạt giải Đặc biệt sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí để triển khai mô hình “Vì một Việt Nam xanh”.

Thời gian nộp tác phẩm dự thi từ tháng 4 đến ngày 31/10/2019. Nơi nhận tác phẩm là Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam, tầng 7, số 64 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Trong khuôn khổ các hoạt động của cuộc thi, chương trình “Ngày hội sắc màu” sẽ được tổ chức tại 9 tỉnh, thành phố từ tháng 5 đến tháng 10 với nhiều hoạt động vui tươi, bổ ích, thiết thực nhằm tăng tính tương tác với thiếu nhi trên mọi miền Tổ quốc. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2019 tại tỉnh Đồng Nai.

Ngay sau lễ khai mạc, hơn 300 học sinh trường tiểu học Trung Yên đại diện cho thiếu nhi Thủ đô nói riêng và thiếu nhi cả nước nói chung đã tham gia vẽ tranh hưởng ứng cuộc thi. Ban Tổ chức cũng dành tặng 500 suất quà cho các em tham gia các hoạt động vui chơi tương tác về màu sắc ngay tại chương trình.

Nguyễn Hoan

phat dong cuoc thi ve tranh vi mot viet nam xanhNgười thầy 20 năm dạy vẽ cho trẻ khuyết tật
phat dong cuoc thi ve tranh vi mot viet nam xanhThi vẽ tranh cổ động tiết kiệm năng lượng
phat dong cuoc thi ve tranh vi mot viet nam xanhVẽ tranh để… phản đối bạo hành với phụ nữ