Pháp đóng cửa 3 căn cứ quân sự tại Mali
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Một binh sĩ Pháp thuộc Trung đoàn công binh số 2 chuẩn bị trang bị của mình tại căn cứ hành quân tiền phương (TFOB) trong Chiến dịch Barkhane ở Ndaki, Mali. |
Tuyên bố của nhà lãnh đạo Pháp được đưa ra hôm 9/7 trong hội nghị thượng đỉnh với 5 quốc gia vùng Sahel bao gồm Burkina Faso, Mali, Niger, Chad và Mauritania. Theo đó, căn cứ quân sự của Pháp tại Kidal, Tessaliy và Timbuktu của Mali sẽ được đóng cửa.
Việc đóng cửa các căn cứ quân sự của Pháp sẽ bắt đầu từ cuối năm nay và kết thúc vào năm 2022. Ngoài ra, Pháp cũng sẽ rút khoảng 2000 lính khỏi vùng Sahel, giảm từ mức 5100 quân ở thời điểm hiện tại.
Tổng thống Macron nói rằng, Pháp vẫn có lợi ích trong sự ổn định an ninh tại Sahel và duy trì cam kết của mình, nhưng cách tiếp cận khác.
Trước đó, Pháp đã tiến hành chiến dịch quân sự chống lại khủng bố ở Sahel vào năm 2013 dưới thời cựu Tổng thống Francois Hollande với lý do mối đe dọa từ các phần tử này có thể ảnh hưởng tới an ninh tại khu vực châu Âu và vùng Tây Phi.
Trên thực tế, việc triển khai quân kéo dài gần 1 thập kỉ qua chưa đạt được thành công như dự kiến khi các phần tử khủng bố tại Sahel không có dấu hiệu suy yếu, trong khi những ý kiến ủng hộ trong nước cho sự can thiệp quân sự của Pháp đã giảm xuống mức thấp hơn 50% vào tháng 5 vừa qua.
Ngày 10/6/2021, Tổng thống Pháp Macron đã tuyên bố chiến dịch Barkhane tại Mauritania, Chad, Niger, Mali và Burkina Faso sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng để hướng tới việc nước này rút quân khỏi khu vực.
Được biết, ít nhất 50 binh sĩ Pháp đã thiệt mạng tại Sahel kể từ năm 2013.
Bình An
-
Thông qua nghị quyết nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng
-
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/10
-
Bảo đảm chuyển đổi số toàn diện, không để vùng khó khăn bị bỏ lại phía sau
-
Hoàn thiện các dự án luật trình Kỳ họp thứ 10: Bảo đảm tiến độ, rõ người, rõ việc
-
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Phiên toàn thể đầu tiên của Diễn đàn Tuần lễ năng lượng Nga lần thứ 8