Pháp cảnh báo sẽ trả đũa các lệnh trừng phạt của Mỹ
![]() |
| Phát ngôn viên chính phủ Pháp Sibeth Ndiaye |
"Chắc chắn chúng tôi sẽ có các biện pháp trả đũa chống lại Hoa Kỳ, nếu Washington áp dụng lệnh trừng phạt đối với các sản phẩm châu Âu như được công bố vào ngày 2/10”, người phát ngôn chính phủ Pháp Sibeth Ndiaye cho biết ngày 3/10.
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 2/10 cho biết thuế trừng phạt đánh lên hàng hóa châu Âu sẽ có hiệu lực từ ngày 18/10 tới.
Mỹ từng nhiều lần khiếu nại việc chính quyền một số nước châu Âu trợ cấp cho các nhà sản xuất khu vực, ví dụ như hãng chế tạo máy bay Airbus. USTR đã đề nghị WTO họp vào ngày 14/10 để phê chuẩn đòn trả đũa của Mỹ đối với Liên minh châu Âu (EU).
Khi được hỏi sự trả đũa có thể là gì, bà Ndiaye cho biết "ở giai đoạn này, chúng tôi đang bị đe dọa từ Mỹ chứ chưa bị trừng phạt thực sự và do đó chưa thể công bố các biện pháp trả đũa sẽ như thế nào".
"Chúng tôi đã luôn nói với WTO rằng tốt hơn là tìm giải pháp hòa giải hơn là lao vào các tranh chấp thương mại", bà Ndiaye nói.
Trước đó, Tổ chức Thương mại Thế giới đã cho phép Washington áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hàng hóa và dịch vụ trị giá gần 7,5 tỷ USD mỗi năm, để trả đũa việc EU tài trợ cho Airbus.
Đây là lệnh trừng phạt nặng nhất từng được WTO áp đặt.
Nh.Thạch
AFP
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Mỹ dự định hủy bỏ 13 tỷ USD quỹ dành cho năng lượng xanh
-
EU và Mỹ phối hợp "trừng phạt" ngành dầu mỏ Nga
-
Venezuela - Địa bàn cạnh tranh dầu mỏ giữa Mỹ và Trung Quốc
-
Thủ tướng: Tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4%
-
Hoàn thiện Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn theo hướng phân cấp, tinh gọn
-
Hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho 3 tỉnh khắc phục hậu quả bão số 13
-
Sửa Luật Địa chất và khoáng sản: Cần hoàn thiện cơ chế quản lý đất hiếm
-
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm


