Phân tích mới về lượng khí thải từ chuỗi cung ứng LNG toàn cầu

17:14 | 28/06/2025

64 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã công bố một phân tích mới về lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính phát sinh từ chuỗi cung ứng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.
Phân tích mới về lượng khí thải từ chuỗi cung ứng LNG toàn cầu
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã công bố một phân tích mới về lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính phát sinh từ chuỗi cung ứng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Hình minh hoạ

Báo cáo cho biết, hiện lượng khí thải này đạt khoảng 350 triệu tấn khí CO₂ tương đương (Mt CO₂-eq) mỗi năm, trong đó 70% là khí CO₂ và 30% là khí metan chưa cháy thải trực tiếp ra khí quyển.

Cường độ phát thải khác nhau theo từng khu vực

Trung bình toàn cầu, cường độ phát thải từ nguồn cung LNG đạt mức chưa đến 20 gram CO₂ tương đương trên mỗi megajoule (g CO₂-eq/MJ). Con số này cao hơn mức trung bình của khí tự nhiên nói chung, vào khoảng 12 g CO₂-eq/MJ. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực địa lý và các tuyến cung ứng cụ thể.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng hơn 99% lượng LNG được tiêu thụ trong năm 2024 có vòng đời phát thải thấp hơn than đá. Trung bình toàn cầu, việc sử dụng LNG sản sinh lượng phát thải thấp hơn khoảng 25% so với than đá. Tuy vậy, báo cáo cũng cảnh báo rằng không nên chỉ giới hạn ở việc so sánh với than — loại nhiên liệu phát thải carbon cao nhất — vì vẫn còn những lựa chọn khác có thể giúp giảm lượng phát thải liên quan đến LNG.

Công nghệ sẵn có để giảm phát thải

Theo nghiên cứu, chúng ta hoàn toàn có thể giảm hơn 60% lượng phát thải trong chuỗi sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng nhờ vào các công nghệ sẵn có trên thị trường. Trong số các giải pháp chi phí thấp, đáng chú ý là việc giảm rò rỉ khí metan — điều này có thể giúp cắt giảm khoảng 90 triệu tấn CO₂ tương đương mỗi năm, tức khoảng 25% tổng lượng phát thải của toàn ngành.

Các chiến lược giảm phát thải khác với chi phí trung bình bao gồm nâng cao hiệu quả năng lượng tại các cơ sở hiện có và giảm thiểu hoạt động đốt bỏ khí tại các nhà máy cũng như các mỏ khai thác khí tự nhiên. Biện pháp sau cùng này có thể giúp giảm thêm khoảng 5 triệu tấn CO₂ tương đương mỗi năm.

Vai trò của điện khí hóa và công nghệ thu hồi carbon

Bên cạnh đó, IEA còn đề xuất việc điện khí hóa các cơ sở sản xuất và các trạm xuất khẩu LNG bằng nguồn điện có mức phát thải thấp, có thể mang lại mức giảm đáng kể, ước tính lên tới 110 triệu tấn CO₂ tương đương mỗi năm. Việc tích hợp các công nghệ thu hồi, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS – Carbon Capture, Utilisation and Storage) vào các cơ sở hoá lỏng cũng được xem là một hướng đi tiềm năng, dù đòi hỏi khoản đầu tư ban đầu đáng kể.

Báo cáo này được ông Keisuke Sadamori, Giám đốc Thị trường năng lượng và An ninh của IEA, trình bày tại Hội nghị thường niên giữa các nước sản xuất và tiêu thụ LNG tổ chức tại Nhật Bản. Sự kiện do IEA phối hợp với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đồng tổ chức.

Pavilion Energy, Total ký thỏa thuận phát triển chuỗi cung ứng LNG tại SingaporePavilion Energy, Total ký thỏa thuận phát triển chuỗi cung ứng LNG tại Singapore
Khí thải ngành điện toàn cầu tăng vọt: Mỹ và châu Âu là tác nhân chínhKhí thải ngành điện toàn cầu tăng vọt: Mỹ và châu Âu là tác nhân chính
Nhà máy LNG lớn nhất nước Úc được gia hạn hoạt động đến năm 2070Nhà máy LNG lớn nhất nước Úc được gia hạn hoạt động đến năm 2070

Anh Thư

AFP