Paraguay-Brazil: Khủng hoảng chính trị - ngoại giao từ một thỏa thuận năng lượng
![]() |
| Đập thủy điện Itaipu |
Thỏa thuận "được gửi trả về các cơ quan đã tham gia đàm phán trước đó", tuyên bố từ chính phủ Paraguay.
Nội dung thỏa thuận tập trung vào việc phân phối năng lượng trong giai đoạn 2019-2022 từ đập thủy điện Itaipu, lớn thứ hai trên thế giới, nằm ở biên giới Brazil và Paraguay và do hai nước đồng sở hữu.
Với công suất 14.000 megawatt, nhà máy thủy điện này cung cấp năng lượng cho các bang giàu có ở miền nam Brazil, như Sao Paulo, Rio de Janeiro, Parana và Rio Grande do Sul.
Paraguay chỉ tiêu thụ 7% năng lượng được sản xuất từ Itaipu và bán phần còn lại cho Eletrobras, tập đoàn điện lực Brazil.
Lý do khiến thỏa thuận bị hủy là vì Paraguay không đồng ý với giá bán điện cho Brazil, Bộ trưởng Ngoại giao Paraguay Alberto Castiglioni, ngày 31/7 cho biết.
Theo các chuyên gia, thỏa thuận này đã gây ra thiệt hại hơn 200 triệu USD cho Paraguay.
Sau khi thỏa thuận này được tiết lộ, phe đối lập Paraguay đe dọa sẽ khởi động thủ tục phế truất Tổng thống Mario Abdo vì "tội phản quốc".
Nh.Thạch
AFP
-
Đông Nam Á tăng cường nhập khẩu dầu nhiên liệu từ Brazil
-
Ấn Độ chuyển hướng nhập khẩu dầu thô từ Brazil sau khi bị Mỹ áp thuế
-
Brazil chuẩn bị đòn đáp trả thương mại trước mức thuế 50% của Mỹ
-
Thuế quan Mỹ có thực sự đe dọa xuất khẩu dầu mỏ của Brazil?
-
Dầu mỏ trở thành tâm điểm khi Mỹ - Brazil tiến gần một cuộc chiến thương mại
-
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
-
Bộ Tài chính ban hành Thông tư mới về giám sát, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
-
Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
-
Thủ tướng: Kiến nghị của doanh nghiệp phải được xử lý đến cùng và tất cả câu trả lời phải được công khai
-
TỔNG THUẬT: Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp

