Pakistan triệu tập đại diện ngoại giao Ấn Độ để cảnh báo
"Phó đại sứ Ấn Độ đã được triệu tập (tới Bộ Ngoại giao) để được thông báo trong cuộc họp ngắn ngày hôm nay của Bộ trưởng Ngoại giao Shah Mehmood Qureshi và một cảnh báo đã được đưa ra liên quan đến các cuộc phiêu lưu quân sự có thể xảy ra từ phía Ấn Độ tại khu vực tranh chấp ở Kashmir", Faisal viết trên tài khoản Twitter của mình.
![]() |
| Hiện trường vụ tấn công vào đoàn xe cảnh sát vũ trang của Ấn Độ tại Kashmir ngày 14/2/2019 |
Trước đó vào sáng sớm hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Qureshi nói rằng tình báo Pakistan có thông tin về một cuộc tấn công sắp tới từ Ấn Độ chống lại Pakistan sẽ diễn ra từ ngày 16-20/4. Bộ trưởng kêu gọi cộng đồng quốc tế "chú ý đến hành vi vô trách nhiệm của phía Ấn Độ nếu không muốn hòa bình và an ninh ở Nam Á sẽ gặp rủi ro", ông nhấn mạnh.
Hiện tại, căng thẳng vẫn còn diễn ra giữa Ấn Độ và Pakistan sau cuộc tấn công vào một đoàn cảnh sát có vũ trang của Ấn Độ xảy ra vào ngày 14/2 tại bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ khiến 45 người thiệt mạng. Nhóm thánh chiến cực đoan "Jaish-e-Muhammad" (đã bị Liên hợp quốc liệt vào hạng tổ chức khủng bố), với người đứng đầu là Masood Azhar, có căn cứ tại Pakistan, đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc này.
Sau đó, Ấn Độ cáo buộc Pakistan ủng hộ các nhóm khủng bố. Islamabad bác bỏ rằng các cáo buộc này là không có căn cứ và đề xuất một cuộc điều tra toàn diện chung. Vụ việc đã làm phức tạp mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa New Delhi và Islamabad, một lần nữa đưa khu vực này đến bờ vực xung đột quân sự.
Bá Thủy (Theo RT)
-
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Kuwait và Petrovietnam đang có mối quan hệ tốt đẹp
-
Luật Quản lý nợ công (sửa đổi): Phân cấp mạnh, siết chặt cơ chế báo cáo và giám sát
-
Luật Xây dựng (sửa đổi): Minh bạch, số hóa và phát triển kinh tế xanh
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão số 13
-
Quốc hội thông qua dự toán ngân sách 2026: Thúc đẩy tăng trưởng, ưu tiên đầu tư phát triển


