Ophir vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác năm 2018 nhờ các tài sản tại châu Á
![]() |
Ophir trước đây hoạt động chủ yếu tại châu Phi và hiện nay đang tập trung vào khu vực châu Á, đã mua lại một số tài sản từ công ty Santos của Úc trong năm 2018. Các tài sản tại Đông Nam Á của công ty cũng có hiệu quả hoạt động tốt hơn mong đợi, mang lại dòng tiền khoảng 110 triệu USD trong năm 2018 cho Ophir, gần bằng một nửa giá trị đề xuất mua lại ban đầu.
Công ty dự kiến sẽ duy trì chi phí vận hành ở mức 12 USD trên mỗi thùng dầu quy đổi trong năm 2018. Tuy nhiên, trong năm 2019, mức chi phí dự kiến sẽ cao hơn một chút, ở mức 16 USD/boe do phát sinh công tác bảo trì tại các mỏ Kerendan và Bualuang ở Indonesia và Thái Lan.
Hồi đầu tuần, Medco Energi của Indonesia đã đề nghị mua lại Ophir nhưng công ty đã từ chối đề nghị này và cho rằng đối tác đã có sự "đánh giá thấp" đối với họ.
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)
Medco Energi (Indonesia) đàm phán mua lại Ophir với giá 436 triệu USD | |
Ophir Energy tìm thấy phát hiện khí tại Indonesia | |
Ophir trao hợp đồng EPCIC của dự án Fortuna FLNG |
-
Hạ đặt thành công Rotor tổ máy số 1 Thủy điện Hòa Bình mở rộng
-
Ngành điện chỉ còn 35 công ty điện lực cấp tỉnh, thành phố
-
EVNNPT: Giải pháp phát triển nhanh, bền vững và đột phá trong kỷ nguyên số
-
Đại hội Thi đua Yêu nước EVN lần thứ V: Nơi bản lĩnh người thợ điện tỏa sáng
-
EVN cảnh báo tình trạng lợi dụng thông tin sáp nhập để lừa đảo