OPEC+ sẵn sàng thực hiện các biện pháp bổ sung nếu cần sau cuộc xung đột ở Israel
![]() |
| Ảnh minh họa |
“Các Bộ trưởng tái khẳng định sự sẵn sàng của các quốc gia trong Tuyên bố Hợp tác, để thực hiện các biện pháp bổ sung bất cứ lúc nào như một phần nhằm tiếp tục nỗ lực giúp ổn định thị trường và xây dựng tính gắn kết mạnh mẽ của các quốc gia OPEC+,” nhóm này cho biết trong một tuyên bố gửi tới Hãng thông tấn Ả Rập Xê-út SPA.
Vụ tấn công ngày 7/10 cũng trùng với lễ kỷ niệm 50 năm Chiến tranh Yom Kippur – cuộc chiến có tác động đáng kể đến thị trường dầu mỏ do lệnh cấm vận của các nhà khai thác Ả Rập vào năm 1973. Israel tuyên bố tình trạng chiến tranh chính thức vào ngày 8/10/2023 lần đầu tiên kể từ Yom Kippur, làm dấy lên lo ngại về sự trả thù và xung đột leo thang hơn nữa.
Dầu phục hồi vào đầu phiên giao dịch châu Á ngày 9/10, với giá dầu Brent giao sau trên Sàn giao dịch ICE tăng 4,24% lên mức 88,17 USD/thùng.
Bộ trưởng năng lượng Ả Rập Xê-út, Hoàng tử Abdulaziz nói với S&P Global Commodity Insights vào ngày 8/10, tác động tiềm tàng lên giá dầu thô từ cuộc xung đột leo thang này “phụ thuộc vào một số yếu tố”. Các Bộ trưởng OPEC+ từ chối bình luận về những sự kiện đang diễn ra ở Israel và Palestine.
Cuộc xung đột này xảy ra trong bối cảnh các nhà khai thác lớn nhất của OPEC+ là Ả Rập Xê-út và Nga đang tìm cách hỗ trợ giá dầu toàn cầu. Riyadh và Moscow cho biết vào ngày 4/10, họ sẽ tiếp tục tự nguyện hạn chế nguồn cung lần lượt 1 triệu thùng/ngày và 300.000 thùng/ngày cho đến hết tháng 12. Sẽ có một cuộc đánh giá khác vào tháng 11, có lẽ cùng lúc với cuộc họp cấp Bộ trưởng OPEC+ dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 11.
Yến Anh
S&P Global
-
OPEC+ thống nhất tăng sản lượng lần ba kể từ khi eo biển Hormuz đóng cửa
-
[Infographic] UAE rời OPEC: Cú sốc địa chính trị hay bước đi lợi ích quốc gia?
-
UAE rời OPEC và OPEC+ giữa lúc khủng hoảng eo biển Hormuz kéo dài
-
OPEC+ nhất trí tăng sản lượng thêm hơn 200.000 thùng/ngày
-
OPEC+ cân nhắc tăng sản lượng trong bối cảnh xuất khẩu đình trệ
-
Bộ Công Thương đề xuất lập Cục Năng lượng - Dầu khí
-
Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội
-
Yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa
-
Lấy dân là gốc, là trung tâm của đổi mới, phát triển
