OPEC sẵn sàng can thiệp "vì lợi ích của thị trường dầu mỏ"
![]() |
Tổng thư ký OPEC Haitham al-Ghais. |
Hồi đầu tháng 10, OPEC+ đã công bố kế hoạch giảm sản lượng dầu 2 triệu thùng/ngày vào tháng 11/2022, một động thái khiến Tổng thống Mỹ Joe Biden tức giận, người đã chỉ trích tổ chức này vì đã thông đồng với Nga để giữ giá dầu ở mức cao.
Nếu kế hoạch được thực hiện, Ả Rập Xê-út và Nga sẽ khai thác 10,5 triệu thùng/ngày vào tháng 11/2022; sản lượng của các thành viên nhóm OPEC sẽ đạt 25,4 triệu thùng/ngày trong khi sản lượng của các thành viên ngoài OPEC là 16,4 triệu thùng/ngày. Từ đó, việc khai thác của OPEC+ có thể đạt mức trung bình là 41,9 triệu thùng/ngày.
Ngoài ra, OPEC và các đối tác bao gồm cả Nga (OPEC+) đã đồng ý gia hạn hợp tác thêm một năm nữa, trước đó dự kiến kết thúc vào ngày 31/12/2022.
Sau thời điểm tăng giá, giá dầu đã hạ nhiệt kể từ khi có thông báo này, một phần do tác động của việc cắt giảm sản lượng có thể bị hạn chế do nhiều thành viên đang phải vật lộn để đáp ứng hạn ngạch, hay việc Trung Quốc quyết tâm theo đuổi chính sách "Zero Covid".
OPEC đã dự đoán rằng nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc sẽ giảm 60.000 thùng/ngày trong năm nay, sau khi dự báo tăng 120.000 thùng/ngày chỉ một tháng trước.
Bình An
-
VPI dự báo giá xăng tăng 0,9-1,5% trong kỳ điều hành ngày 16/10
-
Dự thảo Nghị định ưu đãi hạ tầng điện: Bước đi quan trọng trong chuyển đổi năng lượng quốc gia
-
Cần bổ sung danh mục các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia
-
EVN thử nghiệm giá điện bán lẻ hai thành phần: Bước chuẩn bị cho cải cách cơ chế giá điện
-
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều 9/10