Ông Trump nói không muốn coi Nga là kẻ thù
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Tổng thống Mỹ một lần nữa chỉ trích Berlin vì không sẵn sàng tăng chi tiêu quân sự, theo ý kiến của ông, hiện chỉ chiếm khoảng 1% GDP, trong khi đó các quốc gia thành viên NATO đều cam kết đóng góp 2% GDP cho tổ chức này. "Đức trả cho Nga hàng tỷ đô la mỗi tháng cho đường ống và chúng tôi phải bảo vệ Đức khỏi Nga. Như vậy, Đức đưa tiền cho một đối tượng được gọi là kẻ thù... Tôi không muốn gọi Nga là kẻ thù, tôi muốn tiếp tục hòa hoãn với Nga, bây giờ tôi cũng muốn hòa hợp với Trung Quốc, bởi vì tôi thông minh. Những người ngu ngốc không muốn hòa thuận với bất cứ ai", tổng thống Trump nói khi trả lời câu hỏi của các nhà báo trong Nhà Trắng.
Ông nhấn mạnh rằng cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ, Robert Muller, về cáo buộc buộc tội Nga trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 "đã làm hỏng mối quan hệ của Mỹ với nhiều nước".
Hôm thứ Tư, một nguồn tin trong ngành ngoại giao Nga nói rằng tình hình mối quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ chỉ có thể được cải thiện trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lợi ích của nhau. Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng "sẵn sàng tìm cách khắc phục các vấn đề hiện có và tin tưởng rằng sớm hay muộn điều này sẽ giải quyết được vì nó đáp ứng nhu cầu của cả hai nước". Bộ cũng chỉ ra rằng "Nga sẵn sàng xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và mang tính xây dựng với Hoa Kỳ trên cơ sở bình đẳng và xem xét lợi ích lẫn nhau".
Bá Thủy
RT
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

