Ông Trump nêu khả năng tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng Iran
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani |
Tổng thống Mỹ cho biết ông không hy vọng sẽ lao vào một cuộc xung đột như vậy với Iran, nhưng những tuyên bố trên giống như một cảnh báo mới cho Tehran.
Phát biểu trên Fox Business Network, ông Trump cho rằng chính phủ Mỹ đang xem xét một cuộc tấn công chớp nhoáng Iran bằng không quân và tên lửa từ tàu chiến đang đậu ở vịnh Ba Tư. Khả năng đưa bộ binh vào Iran được loại bỏ.
Một lát sau, ông nói rằng các nhà lãnh đạo của Iran thật là "ích kỷ" khi không tìm kiếm một thỏa thuận để giảm bớt các lệnh trừng phạt của Mỹ.
"Iran có thể làm những gì họ muốn, tôi cũng vậy, tôi có nhiều thời gian, nhưng đất nước của họ đang gặp khó khăn về kinh tế... Các nhà lãnh đạo Iran nên quan tâm đến người dân", ông Trump nói.
Cũng trong ngày 26/6, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cam đoan với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron qua điện thoại rằng đất nước ông không muốn có chiến tranh với bất cứ quốc gia nào, kể cả với Hoa Kỳ, theo hãng tin IRNA.
"Tôi nói với người Mỹ: bạn đã chọn sai cách. Tôi nói với người châu Âu: các bạn đã sai khi không hành động gì. Và tôi nói với tất cả mọi người hãy xem xét lại những cam kết của họ với Iran trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015", IRNA dẫn lời Tổng thống Rouhani cho biết.
Ngày 26/6, các thành viên châu Âu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra tuyên bố chung chỉ trích thái độ của cả Hoa Kỳ và Iran liên quan đến thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Theo IRNA, ông Rouhani cũng cảnh báo Tổng thống Macron rằng đất nước ông có thể sẽ từ bỏ thêm các cam kết được đưa ra ở Vienna năm 2015 nếu người châu Âu không thực hiện lời hứa đảm bảo lợi ích kinh tế của Iran".
Trong một tuyến bố ngày 25/6, Đô đốc Ali Shamkhani, Tổng thư ký Hội đồng Tối cao về An ninh Quốc gia, viết rằng Tehran sẽ "kiên quyết" thực hiện giai đoạn thứ hai của "kế hoạch giảm" các cam kết hạt nhân của nước này ngay từ ngày 7/7.
Nói cách khác, Iran sẽ bắt đầu làm giàu uranium ở mức độ vượt quá thỏa thuận hạt nhân 2015 (giới hạn được cho phép ở mức 3,67%) và khởi động lại dự án xây dựng lò phản ứng nước nặng ở Arak (miền Trung Iran).
Trước đó, trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Iran đã cam kết sẽ không bao giờ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân và hạn chế mạnh mẽ chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế.
Nhưng Tổng thống Donald Trump với cáo buộc Tehran tìm cách có được vũ khí hạt nhân và gây ra tất cả các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đã rút khỏi thỏa thuận và tiến hành một chiến dịch "gây áp lực tối đa" với Iran.
Đáp lại, ngày 8/5, Tehran tuyên bố từ bỏ hai cam kết trong thỏa thuận về trữ lượng uranium làm giàu và nước nặng.
Tehran cũng ra tối hậu thư yêu cầu các quốc gia khác của thỏa thuận (Đức, Trung Quốc, Pháp, Anh, Nga) phải giúp Iran né các lệnh trừng phạt của Mỹ trước ngày 7/7, nếu không Iran sẽ chuyển sang giai đoạn hai của "kế hoạch giảm" các cam kết của mình.
Tehran đã cảnh báo rằng vào ngày 27/6 trữ lượng uranium làm giàu của họ sẽ vượt quá giới hạn 300 kg theo cam kết trong thỏa thuận 2015.
Điều này có thể khiến Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cáo buộc Iran đã vi phạm các cam kết của mình.
Ngày 25/6, Pháp nói rằng "sự vi phạm như vậy của Iran sẽ là một sai lầm nghiêm trọng".
Nguy cơ đổ vỡ của thỏa thuận hạt nhân diễn ra trong bối cảnh căng thẳng cực độ giữa Tehran và Washington.
Iran hôm 25/6 cáo buộc Hoa Kỳ đã "đóng cửa vĩnh viễn giải pháp ngoại giao" với nước này, một ngày sau khi Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới.
Các biện pháp trừng phạt này, về cơ bản mang tính biểu tượng, nhằm vào nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei và một số tướng lĩnh trong lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.
Những biện pháp trừng phạt mới này đã bị Moscow lên án là "gây bất ổn".
Nh.Thạch (Theo AFP)
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 31/3: Iran bác bỏ đề xuất ngừng bắn do Mỹ đưa ra
-
Xung đột Mỹ - Iran và làn sóng thiếu hụt năng lượng toàn cầu
-
Iran thu phí các tàu rời Hormuz như thế nào?
-
Hormuz thành quân bài "mặc cả": Iran đưa yêu sách mới vào đàm phán với Mỹ
-
Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến Mỹ đã có mặt tại Trung Đông
-
Ông Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
-
Bộ Công Thương bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo các dự án năng lượng trọng điểm
-
Thủ tướng làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và khảo sát địa điểm xây dựng kho dầu chiến lược
-
BSR vận hành an toàn, ổn định NMLD Dung Quất, cung ứng tối đa xăng dầu cho nền kinh tế
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam

