Ông Putin: Nga sẽ công bố bằng chứng Ukraine "khiêu khích" ở eo biển Kerch
Tổng thống Putin lần đầu lên tiếng về căng thẳng với Ukraine
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik) |
Tổng thống Putin cho biết, lực lượng an ninh Nga đã thu giữ trên 3 tàu hải quân Ukraine tài liệu cho thấy chúng được chỉ thị bí mật vượt qua lãnh hải của Nga ở eo biển Kerch để đến biển Azov.
"Chúng tôi đã thể hiện quan điểm rõ ràng và công bố chi tiết diễn biến sự việc. Không ai có thể chối cãi. Làm sao có thể chối cãi khi tài liệu từ chính những con tàu đó nói rằng chúng được cử làm nhiệm vụ vượt qua lãnh hải của chúng tôi và qua eo biển Kerch. Đó là một hành động khiêu khích có dự tính. Đây là bằng chứng từ văn bản và lời khai của các thủy thủ (Ukraine). Không có gì để tranh cãi", Sputnik dẫn lời Tổng thống Putin nói với các phóng viên bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina ngày 1/12.
Ông cho biết thêm, vì Ukraine không đề xuất nên chưa có bất cứ trao đổi nào giữa hai bên về việc trao trả lại các binh sĩ Ukraine và hiện giờ Nga vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc.
"Vấn đề trao đổi vẫn chưa được đề cập. Tuy nhiên, còn quá sớm để thảo luận khi cuộc điều tra vẫn đang tiến hành. Chúng tôi cần xác nhận bản chất khiêu khích của các hành động của Ukraine và đưa nó vào văn bản pháp lý. Chúng tôi cần hoàn tất các lời khai của thủy thủ Ukraine", Tổng thống Putin nói.
Quan hệ Nga-Ukraine leo thang căng thẳng gần đây sau khi Nga xác nhận nổ súng bắt giữ 3 tàu hải quân và 24 thủy thủ Ukraine bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải Nga ở eo biển Kerch hôm 25/11. Tổng thống Putin hôm qua đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Đức Angela Merkel bên lề hội nghị thượng đỉnh G20.
Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Thủ tướng Merkel cho biết, Đức, Pháp, Ukraine và Nga sẽ tiến hành thêm các cuộc thảo luận ở cấp cố vấn về căng thẳng ở eo biển Kerch.
"Cần phải tránh tất cả leo thang căng thẳng. Tự do lưu thông ở vùng biển Azov phải được đảm bảo", bà Merkel nhấn mạnh. Bà cũng kêu gọi Nga tôn trọng hiệp ước năm 2003 về các điều kiện theo đó tàu Ukraine được phép đi vào biển Azov và đến các thành phố của Ukraine.
Thủ tướng Merkel cho biết, Đức gợi ý và Nga đã nhất trí rằng các cuộc thảo luận về căng thẳng ở eo biển Kerch nên tiếp tục ở cấp cố vấn theo hình thức 4 bên như cuộc đàm phán Normandy nhằm làm giảm căng thẳng giữa Nga và Ukraine.
Cận cảnh màn rượt đuổi của tàu chiến Nga và Ukraine
Theo Dân trí
![]() |
![]() |
![]() |
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Nga tăng cường xuất khẩu loại dầu thô được Trung Quốc ưa chuộng vào tháng 7
-
[VIDEO] Ukraine tấn công kho dầu Nga ở tỉnh Rostov
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Kinh tế Nga có thể được “tiếp sức” nếu xung đột Iran – Israel tiếp tục đẩy giá dầu leo thang
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước