Nữ cán bộ xã rao bán động vật hoang dã trên Facebook

17:15 | 17/11/2018

397 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 16/11, lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Kha Thị Hoa (33 tuổi, ngụ xã Lạng Khê, huyện Con Cuông) số tiền 6 triệu đồng về hành vi mua và vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Bà Hoa hiện là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lạng Khê (huyện Con Cuông). Dù làm cán bộ xã nhưng bà Hoa thường xuyên lên mạng xã hội để rao bán động vật hoang dã trái phép.

Trên trang Facebook cá nhân của bà Hoa có tên "Hoa Kha" thường xuyên rao bán động vật và thịt động vật hoang dã (lợn rừng, chồn), động vật sấy khô (sơn dương, tắc kè) một cách công khai.

nu can bo xa rao ban dong vat hoang da tren facebook
Tang vật bị thu giữ

Vào chiều 15/11, bà Kha Thị Hoa bị Đội Kiểm lâm cơ động (Vườn quốc gia Pù Mát) bắt quả tang khi đang vận chuyển 1 con gà rừng, 2 con cầy vòi hương với trọng lượng 4,3kg và 1,9kg thịt lợn rừng từ nhà tới xã Chi Khê để giao cho một người đàn ông lạ mặt.

Khi bị cơ quan chức năng phát hiện và kiểm tra, lợi dụng lúc sơ hở, người đàn ông này đã chạy thoát.

Tại cơ quan chức năng, bà Hoa thừa nhận đã lên Facebook cá nhân rao bán động vật hoang dã thì được người đàn ông trên đặt mua để làm quà tặng.

G.M

nu can bo xa rao ban dong vat hoang da tren facebookTê tê, rùa, ba ba "ngồi" xe khách từ Lào về Việt Nam
nu can bo xa rao ban dong vat hoang da tren facebookHà Nội: Khởi tố 5 đối tượng buôn bán động vật hoang dã
nu can bo xa rao ban dong vat hoang da tren facebookBắt “ông trùm” đường dây buôn hổ nguyên con, sừng tê, da sư tử
nu can bo xa rao ban dong vat hoang da tren facebookDùng "xế hộp" chở kỳ đà đi tiêu thụ

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc