"Những trái tim đồng cảm" tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ

12:54 | 27/08/2018

295 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chương trình Nghệ thuật đặc biệt “Những trái tim đồng cảm” lần thứ 10 nhằm tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ và chung tay góp sức vì trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn sẽ diễn ra vào 20 giờ, ngày 27/8, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.  

Chương trình do Tạp chí Gia đình và Trẻ em phối hợp với Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2018), kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (28/8/1945 - 28/8/2018).

Chương trình “Những trái tim đồng cảm” lần thứ 10 gồm hai phần “Những mảnh đời bất hạnh” và “Những trái tim đồng cảm”. Ở phần một, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều nhạc phẩm nổi tiếng như “Ngàn ước mơ Việt Nam”, “Nghĩ về cha”, “Hãy trao nhau lời yêu”… với sự tham gia của NSƯT Phương Thảo, ca sĩ Lê Mận, Nghệ sĩ Mai Đình Tới, Nhạc sĩ Hà Chương, diễn giả Sơn Lâm, Thiếu nhi Trung tâm Văn hóa quận Ba Đình.

Bên cạnh đó, với phóng sự “Những nẻo đường nhân ái”, khán giả màn ảnh nhỏ sẽ được chứng kiến hành trình của những trái tim đồng cảm đến với trẻ em nghèo và những mảnh đời bất hạnh. Đó là các em nhỏ bị bệnh bại não bẩm sinh, các em nhỏ bị mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia đình người thương binh hạng 1/4, bị nhiễm chất độc da cam, di truyền…

Ở phần hai, điểm nhấn xen kẽ giữa các ca khúc có ý nghĩa nhân văn sâu sắc là cuộc “gặp gỡ” với những nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt, cần sự chia sẻ của cộng đồng.

Chương trình cũng sẽ tặng quà cho 10 chiến sĩ cảnh sát biển Tàu 8003, Hải đội 101, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển 1 có người thân ở hậu phương bị bệnh hiểm nghèo và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.

Trong chương trình, khán giả cũng sẽ được chứng kiến Lễ khánh thành “Đền thờ liệt sĩ Trung đoàn 27” ngày 24/7/2018 nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2018 do Ban liên lạc Cựu chiến binh Đại đội 16, Trung đoàn 27 đầu tư xây dựng, chương trình nghệ thuật “Những trái tim đồng cảm” và các nhà hảo tâm đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình.

nhung trai tim dong cam tri an cac gia dinh thuong binh liet si
Đền thờ 2500 Liệt sĩ Trung đoàn 27 được xây dựng hoàn toàn bằng nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm thông qua chương trình Những trái tim đồng cảm

Thông qua chương trình nghệ thuật “Những trái tim đồng cảm” lần thứ 10, Ban tổ chức sẽ tặng hơn 100 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 5 triệu đồng) cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, nạn nhân chất độc da cam; tặng 30 suất học bổng (mỗi suất 5 triệu đồng), tặng 5 xe đạp (mỗi xe 2 triệu đồng) cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ kinh phí xây dựng “Đền thờ 2500 liệt sĩ Trung đoàn 27” tại xã Triệu Long, Triệu Phong, Quảng Trị với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Sau 10 năm chung tay góp sức vì trẻ em nghèo, chương tình “Những trái tim đồng cảm” đã mổ tim nhân đạo cho hơn 100 trẻ em nghèo bị tim bẩm sinh; xây dựng 30 nhà tình thương cho trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; tặng hơn 1000 sổ tiết kiệm cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo và nạn nhân chất độc da cam; tặng hơn 8000 suất quà cho trẻ em nghèo… Đồng thời hỗ trợ kinh phí xây dựng “Khu tưởng niệm 2500 liệt sĩ Trung đoàn 27” và “Đền thờ 2500 liệt sĩ Trung đoàn 27” và các công trình phụ trợ ở xã Triệu Long, Triệu Phong, Quảng Trị với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng.

N.H

nhung trai tim dong cam tri an cac gia dinh thuong binh liet siHội CCB Tập đoàn trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” tại Lào Cai
nhung trai tim dong cam tri an cac gia dinh thuong binh liet siThăm hỏi và tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan
nhung trai tim dong cam tri an cac gia dinh thuong binh liet siTiếp nối hoạt động tri ân người có công với cách mạng tỉnh Thái Bình
nhung trai tim dong cam tri an cac gia dinh thuong binh liet siHội CCB Tập đoàn thăm, tặng quà hội viên bị bệnh hiểm nghèo