Nhóm thanh niên thủ súng, dao kiếm hành nghề "cầm đồ" ở Đà Lạt

20:03 | 30/09/2018

1,840 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Khám xét tiệm cầm đồ kiêm cho vay nặng lãi, cảnh sát thu giữ súng bắn bi, dao tự chế, nhiều viên nén nghi ma túy tổng hợp.
nhom thanh nien thu sung dao kiem hanh nghe cam do o da lat"Hot girl" thuê hàng loạt ôtô rồi đem cầm đồ bằng giấy tờ giả
nhom thanh nien thu sung dao kiem hanh nghe cam do o da latChủ tiệm cầm đồ giết người đúng ngày khai trương
nhom thanh nien thu sung dao kiem hanh nghe cam do o da latCầm đồ và tín dụng đen "bùng nổ" cùng World Cup 2018
nhom thanh nien thu sung dao kiem hanh nghe cam do o da lat
Súng và dao được thu giữ tại tiệm cầm đồ.

Hai hôm trước, Công an TP Đà Lạt bắt Trần Văn Tuấn (25 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc) theo lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích. Khám xét nơi làm việc của Tuấn tại tiệm cầm đồ (ở phường 2), cảnh sát phát hiện thêm 3 thanh niên khác quê ở Vĩnh Phúc, TP HCM, Gia Lai. Những người này khai đến đây ngủ nhờ.

Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ khẩu súng ngắn (loại bắn bi sắt, không có đạn), dao tự chế, gói nylon chứa tinh thể màu trắng, gói ketamine và 109 viên nén màu hồng (nghi ma túy tổng hợp)...

nhom thanh nien thu sung dao kiem hanh nghe cam do o da lat
Viên nén nghi là ma túy.

Theo cảnh sát, Hoàng Công Minh (25 tuổi) đứng ra thuê mặt bằng kinh doanh cầm đồ và cho vay trái phép từ đầu tháng 8 đến nay. Có khoảng 50-60 người đã vay của Minh. Tùy hình thức vay, Minh áp mức lãi suất 60-240% mỗi năm.

Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của những người liên quan.

VNE