Nhóm cổ phiếu năng lượng – trụ đỡ thị trường trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026
Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/1, VN-Index tăng 3,91 điểm (0,22%), dừng chân tại mốc 1.788,4 điểm. Dù chỉ số tăng, nhưng độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 233 mã giảm so với chỉ 95 mã tăng. Điểm tích cực là thanh khoản có sự cải thiện đáng kể. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 25.500 tỷ đồng, tăng gần 3.200 tỷ đồng so với phiên cuối năm 2025.
![]() |
| Sắc đỏ áp đảo trong phiên giao dịch 5/1 |
Trái ngược với VN-Index, nhóm VN30 và chỉ số HNX – Index, UPCoM đều đóng cửa trong sắc đỏ. Trong đó, VN30 giảm 1,95 điểm, còn 2.028,68 điểm (22 mã giảm/7 mã tăng); HNX-Index giảm 2,03 điểm (0,82%); UPCoM-Index giảm 0,36 điểm. Khối ngoại tiếp tục đà bán ròng với giá trị khoảng 733 tỷ đồng trên toàn sàn.
Trong bối cảnh áp lực bán trên diện rộng, nhóm dầu khí, năng lượng bứt phá, trở thành trụ đỡ chính giúp VN-Index không bị rơi vào sắc đỏ. Tâm điểm thuộc về GAS khi mã này tăng kịch trần (6,91%) lên mức 77.400 đồng/cổ phiếu. Hàng loạt mã khác trong nhóm ngành này cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng: OIL tăng 3,7% lên 11.200 đồng/cổ phiếu; PVS tăng 3,5% lên 35.500 đồng/cổ phiếu; PVD tăng 2,65%; PVT tăng 2,17%; PVB tăng 2,79%; PGD tăng 1,69%; BSR tăng 0,93%;… DCM tăng 1,99%; DPM tăng 1,12%.
![]() |
| Nhóm cổ phiếu dầu khí, năng lượng đồng loạt tăng trở thành trụ đỡ của thị trường trong phiên hôm nay (5/1) |
Đà hưng phấn của nhóm cổ phiếu dầu khí, năng lượng trong nước diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đang còn nhiều ẩn số với kỳ vọng giá dầu sắp tới sẽ diễn biến theo hướng tích cực.
Thông tin về căng thẳng mới nhất giữa Mỹ - Venezuela và quan hệ giữa các nước trong OPEC+ tạo ra nhiều ngờ vực về triển vọng cung - cầu, song giá dầu không phản ứng quá mạnh trong khung thời gian ngắn này.
Nhìn chung, 24 giờ qua trên thị trường dầu thế giới là sự pha trộn giữa sự suy giảm về giá nhẹ theo xu hướng chung và sự theo dõi thận trọng của nhà đầu tư đối với các diễn biến chính trị - kinh tế vĩ mô lớn hơn, khiến thị trường phản ứng dè dặt thay vì biến động mạnh.
Những dấu hiệu này cho thấy giá dầu hiện tại vẫn đang chịu sức ép từ dư cung toàn cầu và các yếu tố cầu yếu, trong khi rủi ro địa chính trị tiếp tục là yếu tố tiềm ẩn có thể làm thay đổi bức tranh trong các phiên tới.
| PVT Logistics niêm yết gần 66,1 triệu cổ phiếu trên sàn HoSE | |
| Chỉ số VN-Index được dự báo vượt 1.900 điểm trong năm 2026 |
Mai Phương
-
Hydro kích thích - Tiềm năng và thách thức trong khai thác năng lượng sạch từ đá chứa sắt
-
Hợp tác Việt - Nga trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng tiếp đà phát triển
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa Petrovietnam với các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Nga
-
Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam
-
Gỡ nút thắt đầu tư, đẩy nhanh các dự án điện trọng điểm quốc gia
-
Tin tức kinh tế ngày 19/6: Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng
-
Độc đáo triển lãm trải nghiệm Branded Living: Thấu - Masterise Homes đánh thức “thấu cảm” tinh hoa về không gian sống hàng hiệu
-
SeABank ra mắt tính năng Bảo lãnh Online, miễn đến 100% phí cho khách hàng doanh nghiệp
-
Vì sao xung đột Mỹ - Iran không khiến giá dầu cao như dự đoán?
-
E10 và bài toán tài chính cho ngành nhiên liệu sinh học





