Nhóm chuyên gia Mỹ tái khởi động ủy ban thời Chiến tranh Lạnh đối phó Trung Quốc
![]() |
| Cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon, một người sáng lập của CPDC (Ảnh: EPA-EPE) |
"Ủy ban về Nguy cơ hiện tại: Trung Quốc" (CPDC) sẽ được thành lập nhằm nâng cao các hoạt động “giáo dục công chúng và phong trào hoạt động chống lại toàn bộ các mối nguy hiểm thông thường và không thông thường” xuất phát từ Trung Quốc, SCMP dẫn thông báo ngày 25/3 của tổ chức này, đưa tin.
Sự ra đời của CDPC trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc vẫn đang đàm phán tìm cách tháo gỡ cuộc chiến thương mại song phương bắt đầu từ năm ngoái. Đặc biệt, một trong những người sáng lập ra CDPC là ông Steve Bannon, người từng giữ chức chiến lược gia trưởng trong năm đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Sau khi rời khỏi Nhà Trắng hồi tháng 8/2017, ông Bannon hiện quay về làm người điều hành hãng tin Breitbart, một tờ báo có quan điểm bảo thủ.
Ủy ban về Nguy cơ hiện tại (CPD) từng được thành lập vào đầu những năm 1950 và từng giải thể. Vào những năm 1976, CPD được thành lập trở lại nhằm đối đầu với Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh Lạnh.
Các thành viên của CPDC đã đưa ra cảnh báo rằng Trung Quốc đang gây ra một mối đe dọa trên diện rộng với Mỹ bao gồm mở rộng sức mạnh quân sự, tăng cường năng lực hạt nhân chiến lược, chiếm đoạt công nghệ Mỹ, các vấn đề về tôn giáo, nhân quyền và nhóm thiểu số, khởi phát “cuộc chiến hóa học” khi là nguồn cung chính chất gây nghiện fentanyl vào Mỹ, cũng như thực hiện các hoạt động nâng cao tầm ảnh hưởng lên các tổ chức và cơ sở Mỹ.
Cựu phó chủ tịch CPDC Frank Gaffney, người từng là cố vấn quốc phòng dưới thời cựu Tổng thống Ronald Reagan, nói rằng tổ chức này hy vọng sẽ tạo ra được những cuộc tranh luận cấp quốc gia về Trung Quốc để nói về những mối đe dọa từ chính quyền Bắc Kinh.
Ông Gaffney nói rằng, ngay cả khi Trung Quốc giữ đúng cam kết trong thỏa thuận thương mại mà 2 bên đang đàm phán, Mỹ vẫn đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng và cần phải chú tâm đến chúng.
Ông James Fanell, cựu quan chức tình báo hải quân Mỹ hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại an ninh khu vực Thái Bình Dương, nhận định rằng Mỹ cần phải giành lại vị trí răn đe quân sự tại Ấn Độ - Thái Bình Dương. “Chúng ta đang trượt xuống dần. Nếu trượt xuống thêm, chúng ta có thể sẽ không thể khôi phục lại”, ông Fanell nói.
Theo Dân trí
-
Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu
-
Ai hưởng lợi nhất từ khủng hoảng Trung Đông?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 4/7: Trung Quốc giảm giá bán lẻ xăng dầu xuống gần mức trước xung đột
-
Mỹ chuẩn bị cấm nhập khẩu các thiết bị biến tần năng lượng của Trung Quốc
-
Nhập khẩu dầu mỏ của Trung Quốc dự báo khó phục hồi
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

