Nhiều bốt bảo vệ chiếm vỉa hè ở Thủ đô

18:58 | 01/04/2017

1,205 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau một thời gian các quận huyện ra quân xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội đã trở nên thoáng đãng và sạch sẽ. Nhưng bên cạnh đó, vẫn tồn tại những bốt, chốt bảo vệ, dân phòng “chiếm trọn vỉa hè”, khiến người đi bộ phải xuống lòng đường.

Một số hình ảnh những bốt, chốt bảo vệ, dân phòng “chiếm” vỉa hè PV PetroTimes ghi nhận:

nhieu bot bao ve chiem via he o thu do
Trụ sở tổ tuần tra số 4 phường Thụy Khuê "tận dụng" để kinh doanh bán trà đá, buộc người dân phải đi bộ dưới lòng đường.
nhieu bot bao ve chiem via he o thu do

Chốt dân phòng Công an quận Thanh Xuân (phố Nguyễn Lân) nhếch nhác cũng được tận dụng làm chỗ buôn bán trà đá.

nhieu bot bao ve chiem via he o thu do
Trạm tuần tra nhân dân chiếm vỉa hè ngõ 153 Trường Chinh
nhieu bot bao ve chiem via he o thu do
Trước cổng Viện 103 ( quận Hà Đông), chốt bảo vệ chiếm trọn vỉa hè trên phố Phùng Hưng
nhieu bot bao ve chiem via he o thu do
Bốt dân phòng khu Bán đảo Linh Đàm "án ngữ" trên vỉa hè làm che khuất tầm nhìn người điều khiển giao thông
nhieu bot bao ve chiem via he o thu do
Trên phố Bằng Liệt (quận Hoàng Mai)
nhieu bot bao ve chiem via he o thu do
Bốt bảo vệ chiếm vỉa hè trên phố Nguyễn Cảnh Di (quận Hoàng Mai)
nhieu bot bao ve chiem via he o thu do
Bốt bảo vệ dựng chiếm vỉa hè trên đường Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy)
nhieu bot bao ve chiem via he o thu do
Dọc tuyến phố Xã Đàn (quận Đống Đa), các trụ sở chốt dân phòng chiếm trên vỉa hè của người đi bộ
nhieu bot bao ve chiem via he o thu do
nhieu bot bao ve chiem via he o thu do
Trên đường Giải Phóng, chốt chắn gác ghi cũng “nuốt trọn” vỉa hè của người đi bộ.

Nguyễn Hoan