Nhật Bản sẽ đấu giá dầu lần thứ hai từ dự trữ quốc gia trong hoạt động phối hợp với Mỹ

09:05 | 17/02/2022

625 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Reuters ngày 16/2/2022 đưa tin Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc đấu giá vào ngày 9/3/2022 để bán khoảng 1,64 triệu thùng dầu thô, tương đương 260.000 kilolit (kl), trong lần bán thứ hai giải phóng dầu từ nguồn dự trữ quốc gia, như một phần của hoạt động phối hợp với Mỹ nhằm hạ nhiệt tăng giá dầu.
Nhật Bản sẽ đấu giá dầu lần thứ hai từ dự trữ quốc gia trong hoạt động phối hợp với Mỹ
Nhà máy dầu Idemitsu Kosan Co. ở Ichihara, phía đông Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.

Hôm thứ Tư (16/2), Bộ Công nghiệp Nhật Bản cho biết nguồn cung, khoảng 110.000 kl dầu sẽ được lấy từ bể Tomakomai-tobu ở miền bắc Nhật Bản và khoảng 150.000 kl từ nhà máy lọc dầu Eneos, tại kho chứa Kiire ở miền nam Nhật Bản. Kho chứa dầu Kiire là một phần của dự trữ quốc gia Nhật Bản. Dầu thô sẽ được cung cấp cho các nhà thầu trúng thầu từ ngày 20/4.

Tháng 11/2021, Nhật Bản cho biết sẽ giải phóng "vài trăm nghìn kilô lít dầu” theo đề nghị của Mỹ phối hợp giải phóng dầu dự trữ chiến lược. Đối với vòng đầu tiên của hoạt động phối hợp, Bộ Công nghiệp Nhật Bản đã tổ chức cuộc đấu giá ngày 9/2/2022 để bán khoảng 100.000 kl, tương đương 628.980 thùng dầu thô từ kho dự trữ của Nhật Bản. Đấu thầu ngày 9/3 sẽ là đợt thứ hai trong hoạt động phối hợp theo kế hoạch giải phóng kho dự trữ dầu. Tuy nhiên, quan chức Bộ Công nghiệp Nhật Bản không cho biết liệu có tổ chức đợt đấu thầu tiếp theo trong hoạt động phối hợp xả dầu từ kho dự trữ.

Giá dầu quốc tế duy trì ở mức trên 90 USD/thùng trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thắt chặt và nhu cầu nhiên liệu phục hồi sau đại dịch Covid. Với nỗ lực kiểm soát giá dầu, tháng 11/2021, Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đã công bố kế hoạch giải phóng 50 triệu thùng dầu từ nguồn dầu dự trữ chiến lược (SPR). Gần 40 triệu thùng trong số này đã được giải phóng thông qua các sàn giao dịch. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết đã chấp thuận việc hoán đổi 13,4 triệu thùng dầu thô từ nguồn dầu dự trữ chiến lược với bảy công ty năng lượng./.

Thanh Bình