Nhật Bản đầu tư vào LNG ở Úc
![]() |
Mỏ này đã có cơ sở hạ tầng cho phép JERA mua LNG với giá rất cạnh tranh. Dự án Barossa/Caldita được JERA lên kế hoạch để thay thế dự án Bayu-Undan ở Đông Timor, vốn sẽ sớm cạn kiệt.
Vẫn còn nghi ngờ về trữ lượng của mỏ Barossa/Caldita, tuy nhiên, JERA đang đàm phán với Santos, chủ sở hữu 50% cổ phần dự án, để bù đắp những thiệt hại tiềm tàng trong trường hợp không đủ khối lượng.
JERA đang tích cực trong việc mua lại cổ phần khai thác khí đốt tự nhiên. Ví dụ, công ty này sở hữu 25,7% cổ phần của dự án Freeport LNG của Mỹ. Nhưng cũng có 6% của dự án Darwin LNG.
Mặc dù thị trường khí đốt Nhật Bản đã ở mức bão hòa, nhưng JERA vẫn tiếp tục củng cố nguồn cung cấp LNG. Xin nhắc lại, 23% tổng năng lượng của Nhật Bản phụ thuộc vào khí đốt và phần lớn sản lượng điện của nước này phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu.
Nh.Thạch
AFP
-
Nhiều tàu liên quan đến Nhật Bản tiếp tục đi qua eo biển Hormuz
-
ADNOC ký thỏa thuận cung cấp LNG dài hạn với Nhật Bản
-
Tập đoàn dầu khí nhà nước Ấn Độ đặt cược tăng trưởng vào khí đốt
-
PETRONAS lấy khí đốt làm trọng tâm trong chuyển dịch năng lượng ở châu Á
-
TKV và Marubeni tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, bền vững
-
Thị trường năng lượng chưa phản ánh đúng thực tế tại Hormuz
-
Ông Trump tung chương trình nhiên liệu giá rẻ cho người dân Mỹ
-
Nghị định số 272/2026/NĐ-CP: Đòn bẩy thể chế để các dự án năng lượng bước vào giai đoạn tăng tốc
-
Fed: Giá dầu sẽ hạ nhiệt bất chấp nguy cơ xung đột tái diễn
-
Vì sao thông báo của OPEC không còn quan trọng với giá dầu?

