Nhật Bản củng cố nguồn cung LNG từ Mỹ
![]() |
FLNG vận hành dự án Freeport LNG ở Texas. Dự án này có ba đơn vị hóa lỏng, và có kế hoạch đưa một đơn vị khác vào hoạt động vào khoảng năm 2026.
JERA, đã sở hữu cổ phần của Freeport LNG Train 1 (đơn vị hóa lỏng số 1), cho biết trong một tuyên bố rằng họ "cũng sẽ làm việc với FLNG để thúc đẩy các dự án LNG mới, bao gồm việc mở rộng năng lực sản xuất và phát triển đơn vị hóa lỏng số 4".
JERA là liên doanh 50-50 giữa TEPCO Fuel & Power, một công ty con thuộc sở hữu của Công ty Điện lực Tokyo và Chubu Electric Power, được thành lập vào tháng 4 năm 2015.
Hoa Kỳ đã trở thành nhà cung cấp LNG chính kể từ khi xuất hiện công nghệ khoan đá phiến sét, giúp khí đốt của Mỹ trở thành nên rẻ hơn, mặc dù chi phí hóa lỏng và vận chuyển để đưa nó đến châu Á làm tăng thêm giá cả.
Mỹ hiện là đối thủ của các nhà cung cấp LNG lớn khác như Qatar và Australia.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Vì sao các công ty Mỹ không dễ dàng quay lại Nga sau xung đột với Ukraine?
-
Tăng thuế nhập khẩu ảnh hưởng như thế nào tới các dự án năng lượng của Mỹ?
-
Vì sao Mỹ cắt hàng loạt khoản tài trợ lớn cho năng lượng sạch?
-
Đường ống dẫn khí từ Alaska tới châu Á sắp thành hình
-
Syria ký thỏa thuận lớn về năng lượng với Mỹ và đồng minh
-
Vì sao các công ty Mỹ không dễ dàng quay lại Nga sau xung đột với Ukraine?
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 6/6: Giá khí đốt tại Châu Âu tăng mạnh do lo ngại nguồn cung
-
Ukraine khai trương tuyến đường khí đốt xuyên Balkan
-
Tin Thị trường: Giá dầu thế giới hôm nay liên tục đảo chiều
-
Giá xăng tăng nhẹ, dầu mazut giảm trong kỳ điều hành ngày 5/6