Nhà máy điện mặt trời nổi đầu tiên ở châu Phi
Các cơ sở trên sẽ được xây dựng tại các vùng nước, đầm hoặc biển, có nhiều ở Bờ Biển Ngà, Bộ trưởng Dầu, Năng lượng và Năng lượng tái tạo của Bờ Biển Nga, Thierry Tanoh cho biết nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.
Bộ trưởng Dầu, Năng lượng và Năng lượng tái tạo của Bờ Biển Nga, Thierry Tanoh |
Nhà máy điện mặt trời này sẽ được tài trợ 80 triệu euro bằng khoản vay từ Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), trong một thỏa thuận "tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng bền vững" được ký với chính phủ Bờ Biển Ngà ngày 29/11.
Bờ Biển Ngà, quốc gia hàng đầu trong ngành điện ở Tây Phi, nhưng lại khá tụt hậu trong các nguồn năng lượng tái tạo, ngoại trừ thủy điện. 75% điện năng của Bờ Biển Ngà được cung cấp bởi năng lượng nhiệt và phần còn lại đến từ các đập thủy điện.
Bờ Biển Ngà muốn tăng năng lượng tái tạo lên 11% hỗn hợp năng lượng vào năm 2020, sau đó lên 16% vào năm 2030.
Một số dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị, như xây dựng một số nhà máy sinh khối Biokala, được phát triển bởi nhóm công nghiệp-nông nghiệp Sifca của Bờ Biển Ngà và EDF của Pháp. Những nhà máy này sẽ được vận hành bằng dầu cọ của tập đoàn Sifca.
Là cường quốc kinh tế hàng đầu thuộc khối Pháp ngữ tại Tây Phi, Bờ Biển Ngà hiện có một mạng lưới 5.000 km đường dây cao thế và công suất lắp đặt 2.200 megawatt. Chính phủ nước này đang có một chương trình phát triển mạng lưới điện và đặt mục tiêu đạt mốc 4.000 MW vào năm 2020 và 6.600 MW vào năm 2030.
Không gian trải nghiệm năng lượng sạch Việt Nam giành giải thưởng quốc tế |
Điện mặt trời nổi ở Trung Quốc |
Khẳng định khả năng điện mặt trời nối lưới điện quốc gia |
Th.Long
AFP
-
Thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả
-
Giá dầu hôm nay (26/4): Dầu thô tăng trở lại
-
Petrovietnam cần chuẩn bị sẵn sàng để triển khai điện gió ngoài khơi
-
Cần sớm ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp
-
Tin Thị trường: Nga bán khí đốt cho Trung Quốc với giá rẻ bất ngờ