Nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống của Nga sang châu Âu giảm xuống mức thấp nhất từ năm 1970
Hình minh họa |
Báo cáo cho biết: “Nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống của Nga sang châu Âu gần như giảm một nửa vào năm 2023, ước tính khoảng 45 bcm”. IEA cho biết lượng khí đốt cung cấp cho EU từ Nga đã giảm hơn 60% (tương đương 38 tỷ mét khối).
IEA cho biết: “Dự báo của chúng tôi giả định rằng nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống của Nga cho Châu Âu vào năm 2024 vẫn gần bằng mức năm 2023”.
Cũng theo Báo cáo thị trường khí đốt của IEA, nhu cầu khí đốt ở các nước châu Âu đã giảm 7% trong năm ngoái xuống mức thấp nhất kể từ năm 1995. "Nhu cầu khí đốt tự nhiên ở các nước OECD Châu Âu đã giảm 7% (hoặc 35 bcm) vào năm 2023 xuống mức thấp nhất kể từ năm 1995. Sự sụt giảm gần như hoàn toàn tập trung vào quý 1-quý 3 năm 2023", báo cáo viết.
Chỉ riêng ngành điện châu Âu đã chiếm 75% mức giảm nhu cầu, do nhu cầu điện thấp hơn cùng với việc năng lượng tái tạo phát triển và sự cải thiện khả năng cung cấp năng lượng hạt nhân. Những điều này đã đè nặng lên việc sản xuất điện chạy bằng khí đốt.
Tiêu thụ khí đốt tự nhiên trong công nghiệp tăng nhẹ vào năm 2023 do giá khí đốt tự nhiên tiếp tục giảm. Giá khí đốt rẻ đã hỗ trợ nhu cầu khí đốt của ngành công nghiệp châu Âu.
IEA cho biết: “Chúng tôi dự kiến nhu cầu khí đốt tự nhiên ở Châu Âu sẽ tăng vừa phải 3% vào năm 2024”.
Chi phí khí đốt đè nặng lên nền kinh tế Đức |
Giá điện ở Mỹ tăng vọt do thời tiết khắc nghiệt và nhu cầu khí tự nhiên kỷ lục |
Na Uy trao 62 giấy phép khai thác dầu khí |
Nh.Thạch
AFP
-
Giá dầu hôm nay (27/4): Dầu Brent tăng nhẹ, WTI quay đầu giảm
-
Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Quy hoạch quốc gia về năng lượng và khoáng sản
-
Hội Dầu khí Việt Nam gửi ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Điện lực sửa đổi
-
Giá xăng dầu giảm nhẹ trước kỳ nghỉ lễ
-
Thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả