"Người thợ mỏ - Người chiến sĩ" ở Than Vàng Danh

16:19 | 22/11/2019

699 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Từ khi TKV triển khai phong trào xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” từ tháng 4-2019 đến nay, hàng nghìn công nhân lao động (CNLĐ) ở Công ty CP Than Vàng Danh đã tích cực tham gia hưởng ứng, đã có 547 lượt “chiến sĩ” được công ty biểu dương.    

Đỗ Văn Độ là một trong những “chiến sĩ” tiêu biểu khi 4 lần được biểu dương trong vòng 7 tháng qua. Anh luôn xếp hạng thu nhập cao nhất Phân xưởng Khai thác 13 với mức 28-32 triệu đồng/tháng; ngày công đạt 24-26 ngày/tháng; năng suất lao động đạt 8,7-13 tấn than/công. Trong ca làm việc, anh luôn bảo đảm an toàn và hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Đỗ Văn Độ là thợ lò đầu tiên của Than Vàng Danh đạt mức thu nhập 300 triệu đồng vào năm 2017, trở thành điển hình tiêu biểu thúc đẩy phong trào thi đua của Câu lạc bộ 300 triệu đồng/năm của công ty.

nguoi tho mo nguoi chien si o than vang danh
Từ tháng 4 đến nay, 547 “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” của Vàng Danh đã được công ty tuyên dương, khen thưởng

Để đạt được thành tích đó không hề đơn giản. Bởi thực tế sản xuất của Phân xưởng khai thác 13 khu vực Giếng Cánh Gà hiện gặp rất nhiều khó khăn, điều kiện địa chất phức tạp, lò nén và yếu, vỉa không ổn định. Dù khó khăn nhưng với 15 năm tôi rèn bản lĩnh, tay nghề trong các đường lò, anh Độ cùng các đồng nghiệp đã không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng đương đầu với những diện khai thác dù là “cứng đầu” nhất.

Với sự góp sức tích cực của thợ lành nghề bậc 5/6 như anh Độ, Phân xưởng khai thác 13 luôn vượt kế hoạch sản xuất. Tính đến hết tháng 10-2019, phân xưởng đã đạt sản lượng 110.000/130.000 tấn kế hoạch năm.

Bên cạnh Đỗ Văn Độ, nhiều công nhân của Vàng Danh cũng đã được công ty tuyên dương “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” như anh Lê Văn Minh, công nhân bậc 6/6, Phân xưởng khai thác 12 với 27 ngày công/tháng, năng suất lao động 12 tấn/công, lương 31 triệu đồng/17,2 triệu đồng bình quân của phân xưởng. Hay anh Nguyễn Trường Sơn, công nhân khai thác bậc 6/6, Phân xưởng khai thác 15, năng suất lao động 13,5 tấn/công, tiền lương luôn trong tốp cao nhất phân xưởng với 30,2 triệu đồng/16 triệu đồng bình quân của phân xưởng.

Phong trào thi đua xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” đã góp phần thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, sự hăng say lao động sản xuất của mỗi cá nhân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn công ty. Nhờ đó, các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Vàng Danh đến nay đã gần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cả năm. Tính đến ngày 12-11-2019, than nguyên khai 3,042 triệu tấn, đạt 91% kế hoạch năm (3,36 triệu tấn - TKV giao bổ sung lần 3); đào 28.705m lò (đạt 86,5% kế hoạch); tiêu thụ 2,561 tấn than (đạt 89% kế hoạch). Thu nhập bình quân toàn công ty 15,5 triệu đồng/người/tháng; khối thợ lò bình quân 20 triệu đồng/người/tháng. Câu lạc bộ “Lao động giỏi - Thu nhập cao” ngày càng đông quân số.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty CP Than Vàng Danh, đánh giá: Những “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” chính là hạt nhân, đầu tàu của các phân xưởng trong phong trào thi đua lao động sản xuất. Vì thế, công ty sẽ tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể CBCN-LĐ; nhân rộng, tôn vinh những “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” để Than Vàng Danh ngày càng phát triển.

Thanh Hằng

  • el-2024
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps