Người làm sách chân chính thắng kiện

15:24 | 15/06/2012

666 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 14/6, Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) cho biết đã có một đơn vị thua kiện trong vụ kiện bản quyền, họ chấp nhận bồi thường và xin lỗi Trí Việt trước công luận.

Sau ba lần làm việc, đấu tranh trước tòa án, kéo dài trong bốn tháng, ngày 4/6/2012, Trường Anh ngữ Quốc tế Úc Châu đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và chấp nhận bồi thường công ty Trí Việt theo yêu cầu của tòa; đồng thời cam kết chấm dứt hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, xin lỗi công ty Trí Việt công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sách và đĩa được in lậu và bán tràn lan

Trước đó, năm 2008 Trí Việt đã phát hiện rất nhiều trường, trung tâm ngoại ngữ tổ chức photocopy sách và sao chép những CD chương trình luyện thi nhiều cấp độ TOEFL iBT, TOEIC mà Trí Việt đã mua bản quyền.

Sau khi bị Sở Văn hóa Thông tin, nay là Sở Thông tin Truyền thông xử lý phạt hành chính, các trường đó trả lời là do không biết ở Việt Nam có luật bản quyền, không hiểu Công ước Berne, là vi phạm lần đầu tiên, và cam kết sẽ không tái phạm, nên Trí Việt đã bỏ qua không khởi kiện lần đó.

Trong các năm từ 2009 – 2011, rất nhiều trường và trung tâm ngoại ngữ ở nhiều thành phố khác nhau vi phạm bản quyền đối với các sách ngoại ngữ của Trí Việt đã mua bản quyền của NXB Compass.

Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Trí Việt cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành họp báo vào tháng 7/2011 cùng với chủ sở hữu, nêu đích danh những trường vi phạm ở TP HCM. Nhưng ngay sau khi các báo đài và các phương tiện truyền thông đưa tin, các trường đó vẫn ngang nhiên thách thức, tiếp tục photocopy sách của chúng tôi bán cho học viên”.

Tháng 3/2012, sau khi thu thập đầy đủ tang chứng, vật chứng vi phạm của 10 trường, Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt cùng với Đoàn Luật sư Người nghèo đã chọn khởi kiện hai trường ngoại ngữ là trường Anh ngữ Quốc tế Úc Châu và Trường Anh Văn Hội Việt Úc vì hành vi sao chép sách, đĩa lậu kéo dài, có hệ thống.

“Số tiền thu được từ vụ kiện này, sau khi trừ các chi phí, sẽ dành để trao tặng học bổng có điều tra và lựa chọn, cho các em sinh viên, học sinh nghèo, hiếu học, hoàn cảnh khó khăn”, ông Nguyễn Văn Phước chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Phước trình bày về những cuốn sách bị các đơn vị photocopy

Đồng thời, Trường Anh ngữ Quốc tế Úc Châu cũng mong muốn được trân trọng dành tặng 10 suất học bổng cho các em nhỏ để tỏ thái độ hợp tác.

Mặc dù Trường Anh văn Hội Việt Úc có đến tham dự hai phiên tòa hòa giải và đã thừa nhận hành vi sai trái của mình nhưng không chấp nhận bồi thường. “Đó là thái độ thách thức, ngoan cố làm trái pháp luật. Chúng tôi cương quyết sẽ theo đuổi đến cùng vấn đề vi phạm bản quyền của Trường Anh văn Hội Việt Úc trước tòa án và công luận” – ông Phước cương quyết.

Hiện tại, tình trạng in lậu và photocopy sách, đĩa tại các thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế… vẫn diễn ra khá phổ biến và mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng. Về vấn đề này, ông Phước nói: “Chúng tôi cùng Đoàn luật sư Người nghèo sẽ tiếp tục thu thập thông tin, điều tra và đưa ra tòa án khởi kiện những trường hợp điển hình”.

Bên cạnh đó, tập đoàn xuất bản Compass Media đã hoàn tất các văn bản, thủ tục ủy quyền cho Trí Việt tiếp tục khởi kiện vụ án về thương hiệu (trade mark) của Compass tại Việt Nam. Dự kiến số tiền đền bù mà tập đoàn Compass yêu cầu lần này sẽ rất cao.

Lần đầu tiên, người làm sách chân chính thắng kiện trong việc vi phạm bản quyền của những đơn vị in sách lậu.

Nguyễn Hiển