Ngôi nhà được làm từ 9.000 vỏ chai nhựa "độc" nhất ở Hà Nội

10:56 | 22/06/2020

355 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngôi nhà được làm từ 9.000 vỏ chai nhựa nằm bên trong một nông trại hữu cơ cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 10 km.
ngoi nha duoc lam tu 9000 vo chai nhua doc nhat o ha noi
Ngôi nhà có diện tích khoảng 10 m2 được xây chủ yếu bằng 9.000 vỏ chai nhựa xếp chồng lên nhau nằm trong khuôn viên một trang trại hữu cơ ở Long Biên (Hà Nội).
ngoi nha duoc lam tu 9000 vo chai nhua doc nhat o ha noi
Chị Nguyễn Thanh Phương, đại diện trang trại này cho biết, nhà chai nhựa được xây dựng vào năm 2016. Công trình dựa trên ý tưởng “bảo vệ mẹ thiên nhiên” do KTS Vũ Đức Duy, kết hợp với Thành Đoàn Hà Nội thực hiện.
ngoi nha duoc lam tu 9000 vo chai nhua doc nhat o ha noi
“Như mọi người đều thấy, môi trường của Hà Nội hiện nay đã bị ô nhiễm, từ không khí, đất đai, tới ô nhiễm tiếng ồn... Vì vậy, khi quyết định làm nhà từ vỏ chai nhựa, tôi muốn lan tỏa cảm hứng đến cộng đồng, muốn mọi người thấy những vật liệu rác thải vẫn còn rất hữu ích, từ đó giúp họ hiểu hơn về môi trường mình đang sống”, chị Phương nói.
ngoi nha duoc lam tu 9000 vo chai nhua doc nhat o ha noi
Theo chị Phương, công đoạn khó khăn và tốn thời gian nhất chính là việc đổ cát vào chai nhựa làm tăng độ cứng khi dựng nhà. Khi thực hiện công đoạn này, 500 tình nguyện viên phải rửa chai sạch và phơi thật khô, sau đó phải đổ cát trắng bên trong, nén chặt lại, phơi khô 1 lần nữa mới xong.
ngoi nha duoc lam tu 9000 vo chai nhua doc nhat o ha noi
Việc phơi khô này có tác dụng giúp cát bên trong không bị rêu mốc, ẩm thấp, làm tăng độ bền của nhà.
ngoi nha duoc lam tu 9000 vo chai nhua doc nhat o ha noi
Việc thu thập 9.000 vỏ chai nhựa để làm vật liệu dựng nhà lại tương đối đơn giản, chỉ mất 2 tuần, tập trung ở 3 điểm tại Hà Nội là đủ.
ngoi nha duoc lam tu 9000 vo chai nhua doc nhat o ha noi
Ngôi nhà có hình dáng khá độc đáo, gây ấn tượng với bất cứ ai lần đầu chiêm ngưỡng
ngoi nha duoc lam tu 9000 vo chai nhua doc nhat o ha noi
Sau khi hoàn thành, ngôi nhà vỏ chai được sử dụng làm thư viện với các đầu sách về môi trường, thiên nhiên, cây cối.
ngoi nha duoc lam tu 9000 vo chai nhua doc nhat o ha noi
Ngoại trừ xi-măng, tất cả các nguyên vật liệu khác như sàn nhà, cửa, tôn... đều được đi xin và tái chế lại.
ngoi nha duoc lam tu 9000 vo chai nhua doc nhat o ha noi
Chị Phương cho biết, hàng tuần, phía nông trại sẽ tổ chức một số chuyến tham quan cho học sinh tiểu học, THCS tại Hà Nội. Mục đích của các chuyến tham quan này là thay đổi tư duy của thế hệ trẻ, nghĩ nhiều hơn về việc sử dụng plastic, nhựa dùng 1 lần.
ngoi nha duoc lam tu 9000 vo chai nhua doc nhat o ha noi
Dù được xây dựng cách đây 4 năm, không sử dụng gạch, cát, xi-măng... như các ngôi nhà thông thường, song công trình vẫn trông như mới, chưa có dấu hiệu xuống cấp.

Theo Dân trí