Nghi vấn đầu độc bằng thuốc sâu ở Phú Thọ: Người vợ tiếp tục nhập viện
![]() |
![]() |
![]() |
Liên quan đến vụ gia đình anh Đinh Đức Sơn (xóm Minh Khai, xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) nhập viện cấp cứu nghi bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ, sáng 17/7, thông tin tới PetroTimes, anh Sơn cho biết, tối 16/7, chị Đinh Thị Thúy Hà (vợ anh Sơn) tiếp tục bị tức ngực, buồn nôn, khó thở.
Anh Sơn cho hay, ngay từ khi được xuất viện, vợ anh đã bị tức ngực, khó thở. Đến đêm hôm qua, không thấy thuyên giảm nên gia đình anh đã đưa vợ vào Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn cấp cứu.
![]() |
Chị Hà cùng bé Đinh Đức A. khi còn ở Bệnh viện Nhi Trung ương. |
"Gia đình tôi đang tiếp tục theo dõi và kiểm tra chức năng gan, thận tại Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn, nếu tình hình nặng sẽ xin chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị" - người đàn ông 33 tuổi nói.
Cũng theo anh Sơn, sau khi sự việc xảy ra, nhận được đơn trình báo của gia đình anh về việc nghi bị đầu độc thuốc diệt cỏ ở bể nước, cơ quan công an đã đến làm việc, ghi lời khai.
Trước đó, như PetroTimes đã đưa tin, trưa 14/7, gia đình anh Sơn luộc rau thì phát hiện rau bị đổi màu nhưng không để ý nên vẫn ăn bình thường. Đến chiều cùng ngày, sau khi ngủ dậy, anh Sơn uống nước thì thấy nước có màu khác nên giật mình và bảo vợ đi kiểm tra nguồn nước.
Khi mở bể nước của gia đình kiểm tra, vợ anh Sơn bàng hoàng phát hiện lọ thuốc trừ sâu ở trong bể. Sau đó, vợ chồng anh Sơn và con trai có những triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, nôn khan nghi bị ngộ độc đã phải nhập viện cấp cứu.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ.
Xuân Hinh
-
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
-
Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới
-
Việt Nam luôn tri ân sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô và Nga
-
Sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Thiết lập cơ chế hỗ trợ và giám sát rõ ràng
-
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, tránh chồng chéo trong lập quy hoạch