Ngày làm việc cuối, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy về quê trong đêm

07:21 | 20/01/2023

37 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chiều tối ngày 19/1, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các tuyến phố không khác nhiều so với ngày thường, nhiều người di chuyển bằng xe máy với đồ đạc lỉnh kỉnh về quê ngay trong tối 28 Tết.
Ngày làm việc cuối, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy về quê trong đêm
Ghi nhận của Petrotimes, chiều tối nay (19/1), ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tình trạng giao thông tại các tuyến đường đều không quá tải. Đường vành đai 3 trên cao đoạn từ Big C Thăng Long đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng rời Hà Nội) bị ùn ứ nhẹ.
Ngày làm việc cuối, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy về quê trong đêm
Dòng người rời khỏi thủ đô khiến đường vành đai 3 trên cao và dưới thấp bị ùn ứ vào thời điểm tan tầm.
Ngày làm việc cuối, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy về quê trong đêm
Giao thông tại Hà Nội khá hỗn loạn và ùn ứ vào chiều tối 28 Tết nhưng nhìn chung không khác quá nhiều so với ngày thường.
Ngày làm việc cuối, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy về nghỉ quê trong đêm
Tại bến xe Giáp Bát, khung cảnh vắng vẻ và đìu hiu lạ thường.
Ngày làm việc cuối, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy về nghỉ quê trong đêm
Tại khu vực nhà chờ bến xe Giáp Bát chỉ lác đác một vài người.
Ngày làm việc cuối, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy về nghỉ quê trong đêm
Anh Dũng, chủ một nhà xe cho biết, năm nay anh có 9 xe khách chạy tuyến Hà Nội - Thanh Hóa và ngược lại nhưng luôn trong tình trạng đói khách, nhiều xe chỉ hoạt động 50% công suất. "Mặc dù đã 28 Tết nhưng khung cảnh còn vắng vẻ hơn cả ngày thường, thực sự tôi rất lo lắng", anh Dũng cho biết thêm.
Ngày làm việc cuối, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy về quê trong đêm
Trong khi đó, trên tuyến đường Quốc lộ 1 cũ, rất đông các loại phương tiện cá nhân và xe khách hướng rời khỏi thủ đô khiến cho đường Ngọc Hồi ùn tắc tại các điểm giao.
Ngày làm việc cuối, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy về quê trong đêm
Nhiều phương tiện rời khỏi Hà Nội với đồ đạc lỉnh kỉnh.
Ngày làm việc cuối, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy về quê trong đêm
Sau khi hoàn thành xong mọi thứ vào ngày cuối làm việc, nhiều người di chuyển bằng xe máy về quê để ngay trong tối 19/1. Trong ảnh, hai bạn trẻ đang trong hành trình 70km về quê ăn Tết ở hà Nam.

Ngày làm việc cuối, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy về quê trong đêmNgày làm việc cuối, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy về quê trong đêmNgày làm việc cuối, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy về quê trong đêmNgày làm việc cuối, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy về quê trong đêm

Nhiều em nhỏ cùng bố mẹ đi xe máy về quê để bắt đầu kì nghỉ kì nghỉ Tết Quý mão 2023.

Ngày làm việc cuối, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy về quê trong đêm
Những cành đào từ thủ đô được mang theo về quê ăn Tết.
Ngày làm việc cuối, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy về nghỉ quê trong đêm
"Ngày cuối làm xong việc tôi liền cùng con gái soạn sửa đồ đạc và về quê ngay. Mặc dù trời đã tối nhưng vì muốn về quê sớm ăn tết nên tôi vẫn quyết định đi, hành trình phía trước còn gần 100km nhưng cũng rất háo hức vì sắp được sum họp bên gia đình.", anh Đào Văn Công (Hà Nam) chia sẻ.
Ngày làm việc cuối, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe máy về nghỉ quê trong đêm
Quá nhiều đồ đạc mang theo và một hành trình dài bằng xe máy sẽ khiến nhiều người mệt mỏi.

Thế Bằng