Ngày hội của những người yêu thơ

16:54 | 05/02/2012

663 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tuy tổ chức sớm hơn thường niên 1 ngày, nhưng rất nhiều người yêu thơ đã đến chia sẻ và thưởng thức.

Sáng 5/2, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám đã khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 10.

Ngày Thơ Việt Nam lần này kết hợp với Liên hoan thơ châu Á Thái Bình Dương; Triển lãm 80 năm phong trào Thơ Mới Việt Nam.

Ngay từ cổng vào, không khí lễ hội Thơ đã rất náo nức do gian trưng bày của 16 câu lạc bộ thơ đến từ khắp cả nước. Tất cả các gian trưng bày thơ và bán sách đều không phải đóng góp kinh phí cho ban tổ chức.

Khu trưng bày tiểu sử các nhà thơ và tác phẩm tiêu biểu của phong trào Thơ Mới được bố trí quanh giếng Thiên Quang, thu hút rất nhiều người quan tâm.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trong vòng vây của các phóng viên báo đài.

Các nhà thơ thưởng thức rượu cần tại gian trưng bày của tỉnh Hòa Bình.

Ngày Thơ Việt Nam 2012 còn có sự góp mặt của gần 80 nhà thơ đến từ 25 quốc gia. Thi sĩ nước Nga Ana ReteJum đang trình bày bài thơ “Thửa vườn của tôi” mang đầy tính thời sự trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Các em thiếu nhi trao khăn quàng đỏ cho các đại biểu đến dự Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 10.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Thơ Việt Nam và Liên hoan thơ Quốc tế châu Á Thái Bình Dương.

Lễ khai mạc kết thúc với màn thả thơ như mọi năm. Ngày Thơ Việt Nam 2012 sẽ được tổ chức hết ngày 5/2/2012.

Bảo Sơn

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan