Ngày càng có nhiều người phương Tây coi Crimea là của Nga

19:57 | 14/05/2019

1,299 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Mặc dù Ukraine không công nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức trên bán đảo Crimea năm 2014 và tiếp tục coi đây là vùng lãnh thổ của mình, số người phương Tây coi lãnh thổ này là một phần của Nga vẫn đang gia tăng.
ngay cang co nhieu nguoi phuong tay coi crimea la cua nga
Kết quả khảo sát của Ifop

Cuộc khảo sát do Ifop (Viện Thăm dò dư luận của Pháp) thực hiện theo đơn đặt hàng của đài Sputnik.

Kết quả cuộc khảo sát mới cho thấy, hơn một phần ba công dân Đức, Pháp và Anh tin rằng Crimea là một phần của Nga.

Cụ thể, số người ở Pháp coi bán đảo này là một phần của lãnh thổ Nga đã tăng 11% so với năm 2016 và đạt 37%. Tại Đức, 38% số người được hỏi chia sẻ quan điểm này, tăng 1% so với ba năm trước.

Tại Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, cuộc khảo sát được thực hiện lần đầu tiên. Theo dữ liệu thu được, 34% người Anh và 27% người Mỹ công nhận Crimea là của Nga. Tuy nhiên, 46% số người được hỏi ở Hoa Kỳ không biết được là vùng lãnh thổ này hiện thuộc Nga hay Ukraine. Đây là còn số cao nhất trong 4 nước tham gia khảo sát.

Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 9-5/4 với 4.010 người từ 4 quốc gia tham gia.

Ngày 19/2/1954, ông Nikita Khrushchev ban hành sắc lệnh cắt tỉnh Crimea chuyển cho Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraine như một "món quà".

Crimea đã trở lại Nga sau cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 3/2014. 96,77% cư dân của bán đảo này đã bỏ phiếu trở về Nga. Ukraine không công nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này và tiếp tục coi đây là lãnh thổ của mình.

Nh.Thạch (Theo RT)

ngay cang co nhieu nguoi phuong tay coi crimea la cua ngaPhái đoàn Mỹ thăm Crimea
ngay cang co nhieu nguoi phuong tay coi crimea la cua ngaNga "không việc gì phải xin lỗi nước khác"
ngay cang co nhieu nguoi phuong tay coi crimea la cua ngaNga đã làm được gì cho Crimea sau 5 năm sáp nhập?