Nga và Serbia ký thoả thuận cung cấp khí đốt

06:22 | 14/10/2012

488 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Nga và Serbia ngày hôm qua (13/10) đã ký một hiệp định liên chính phủ về việc cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho Serbia trong giai đoạn 2012 – 2021.

Nga sẽ cung cấp 5 tỷ m3 khí đốt tự nhiên hằng năm cho Serbia từ 2012 - 2021

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak và người đồng nhiệm Serbia là Zoran Mikhailovich ngày 13/10 đã ký kết tại Belgrade hiệp định cung cấp khí đốt cho giai đoạn 2012 – 2021. Theo hiệp định này, hằng năm, Serbia sẽ được nhận 5 tỷ m3 khí đốt từ nhiên của “gã khổng lồ” năng lượng Nga Gazprom.

Hai bên cũng ký biên bản ấn định bắt đầu công tác xuất khẩu sau khi Serbia thanh toán khoản nợ 30 triệu USD cho khối lượng khí đã mua từ tháng 11/2000 đến tháng 1/2001 và khoảng 10 triệu USD cho khối lượng khí mua từ năm 1995 – 2000. Số nợ tổng cộng là khoảng 40 triệu USD trên phải được hoàn trả trước khi kết thúc năm 2014.

Nga là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên chính của Serbia. Năm 2011, khối lượng khí đốt mà đất nước Balkan nhập khẩu từ Nga là 1,4 tỷ m3.

Theo hợp đồng hiện tại giữa Công ty khí đốt Srbijagas của Serbia và YugoRosGaz - một công ty con Gazprom ở Serbia, đất nước Balkan hiện phải trả 470USD/1.000 m3 khí đốt mua từ Nga. Tuy nhiên, với thoả thuận vừa được ký, Gazprom và Srbijagas sẽ ký hợp đồng điều chỉnh giá và khối lượng giao hàng mỗi năm trong suốt thời hạn từ 2012 – 2021.

Linh Phương (Theo RIA)