Nga, Trung Quốc tranh cãi về giá trong cuộc đàm phán đường ống dẫn khí đốt
![]() |
![]() |
![]() |
Ảnh Reuters |
Theo báo cáo, trước đó, Trung Quốc đã yêu cầu trả mức giá khí đốt chỉ gần bằng mức giá trong nước, và sẽ chỉ cam kết mua một phần nhỏ trong công suất hằng năm theo kế hoạch của đường ống 50 tỷ mét khối khí đốt này.
Nga đã đàm phán trong nhiều năm về việc xây dựng đường ống Power of Siberia-2 để vận chuyển 50 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm từ khu vực Yamal ở miền bắc nước Nga đến Trung Quốc qua Mông Cổ.
Hồi tháng trước, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga và Trung Quốc dự kiến sẽ ký hợp đồng “trong tương lai gần” về đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia-2.
Nga đã đề xuất tuyến đường ống này từ nhiều năm trước, tuy nhiên kế hoạch đó đã trở nên cấp bách khi Moscow trông chờ vào Bắc Kinh để thay thế châu Âu trở thành khách hàng khí đốt chính của họ.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, Trung Quốc dự kiến sẽ không cần nguồn cung cấp khí đốt bổ sung cho đến sau năm 2030.
Gazprom đã bắt đầu nghiên cứu tính khả thi của dự án vào năm 2020 và đặt mục tiêu bắt đầu cung cấp khí đốt vào năm 2030.
Yến Anh
Reuters
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Nga tăng cường xuất khẩu loại dầu thô được Trung Quốc ưa chuộng vào tháng 7
-
Giới lọc dầu Trung Quốc thận trọng trước căng thẳng Iran – Israel
-
Trung Quốc tăng xuất khẩu than do cung vượt cầu
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Tổng thống Putin lên tiếng về chương trình hạt nhân Iran
-
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu?
-
Iran tuyên bố mở “cánh cổng địa ngục”, tung đòn giáng trả khốc liệt Israel
-
Israel ra tay chớp nhoáng, cơ sở hạt nhân Iran trúng đòn, giá dầu nhảy vọt chỉ sau một đêm
-
Tai nạn máy bay ở Ấn Độ: Giây phút kinh hoàng từ lời kể của người sống sót