Nga tiếp tục bán hàng loạt trái phiếu kho bạc Mỹ
Nga đã bán một đợt mới trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ vào tháng 1/2019, theo số liệu thống kê do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 18/3.
Theo các dữ liệu này, Moscow chỉ còn giữ 13,18 tỷ đôla trái phiếu Mỹ trong tháng 1/2019, giảm 36 triệu đô la so với tháng trước.
Tính tới tháng 1/2019, Nga còn nắm giữ 6.322 tỷ đôla trái phiếu dài hạn và 6.853 tỷ đôla trái phiếu ngắn hạn của Mỹ.
Trong năm 2018, Nga đã giảm đáng kể các khoản đầu tư vào trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ bằng cách bán ít nhất 1/3.
Do đó, Moscow không còn nằm trong danh sách 33 chủ nợ lớn nhất của Mỹ, trong khi vào tháng 3/2018, Nga đứng thứ 16, Bộ Tài chính Mỹ cho biết.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabioullina trước đây đã giải thích rằng việc bán trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ là để đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại hối của Nga trong khi tính đến các rủi ro tài chính, kinh tế và địa chính trị.
Vào ngày 8/5/2018, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng chính sách giảm ảnh hưởng của đồng đôla Mỹ đối với nền kinh tế Nga và đa dạng hóa dự trữ quốc gia là cần thiết để Nga tăng cường chủ quyền kinh tế.
Nh.Thạch
RT
-
Các nhà máy lọc dầu của Nga bị thiệt hại như thế nào sau các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine?
-
Bất chấp kêu gọi của Mỹ, Ukraine vẫn tấn công các nhà máy lọc dầu Nga
-
Mỹ đặc biệt “để mắt” tới các tàu chở dầu của Iran
-
Tổng thống Nga yêu cầu tăng tài trợ cho năng lượng hạt nhân trên không gian
-
Ông Putin giải thích vì sao Nga tấn công các cơ sở năng lượng Ukraine
-
Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương
-
Bài 1: Xây dựng hệ thống truyền tải điện lớn mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu
-
Venezuela rất trân trọng hình ảnh, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Tại sao Chính phủ lại đề nghị Quốc hội thông qua Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8?
-
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước