Nga theo sát tàu chiến NATO vừa vào biển Baltic
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Gravely của Hải quân Mỹ |
Các tàu NATO bao gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Gravely (Mỹ), tàu khu trục ORP General Kazimierz Pulaski (Ba Lan), tàu khu trục Gokova (Thổ Nhĩ Kỳ) và tàu khu trục Almirante Juan de Borbon (Tây Ban Nha).
Theo đó, để có thể phản ứng nhanh chóng trong trường hợp xảy ra những sự cố hay tai nạn ở vùng biển Baltic, Hạm đội Baltic đang theo sát các tàu chiến của NATO. Các nhóm tấn công chống hạm, các hệ thống phòng thủ bờ biển "Bal" và "Bastion", cũng như các máy bay chiến đấu đã được đưa vào trực chiến ở những khu vực được chỉ định.
Được biết, kể từ đầu năm 2019, Hạm đội Baltic của Hải quân Nga đã tiến hành nhiều hoạt động tương tự khi tàu của NATO tiến vào khu vực này.
Ngày 21/1, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Gravely cùng tàu khu trục USS Porter lớp Arleigh Burke của Mỹ đã đi vào vùng biển Baltic. Các tàu hộ vệ Boiky và Soobrazitelnyy của Nga đã bám sát các tàu của Mỹ.
Sau đó, vào ngày 26/2, tàu Nga cũng nhận được lệnh theo dõi tàu USS Gravely của Mỹ, khi con tàu này một lần nữa tiến vào biển Baltic.
T.Quân (Theo TASS)
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí