Nga tái tục cuộc chiến ở Idlib, Syria

21:53 | 23/10/2020

477 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Không quân Nga đã nối lại các cuộc tấn công vào các nhóm thánh chiến ở Syria, vốn đã bị gián đoạn theo các thỏa thuận của Thổ Nhĩ Kỳ-Nga nhằm đóng băng các hoạt động ở khu vực Idlib.
0655-4bve929166975c1r3zu-800c450
Một cuộc tấn công của không quân Nga tại Syria

Vào ngày 22/10/2020, các vụ đánh bom của Không quân Nga đã nhằm vào các làng al-Magarah và al-Rami do Hayat Tahrir al-Cham (Al-Qaëda) và Mặt trận Giải phóng Quốc gia (Thổ Nhĩ Kỳ) chiếm giữ.

Tại thời điểm này, không thể nói liệu các cuộc tấn công trên là riêng rẽ hay là giai đoạn đầu tiên của việc tái tục các hoạt động quân sự của Nga ở Syria.

Có giả thuyết cho rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga ở Idlib (bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xâm lược) để đáp trả cuộc xâm lược của quân thánh chiến ở Nagorno-Karabakh.

Lần này, Đức và Pháp, những nước hiện đang xung đột với Tổng thống Erdoğan về các vấn đề người di cư, Libya và Đông Địa Trung Hải, không nên giúp Thổ Nhĩ Kỳ về mặt hậu cần chống lại Syria nữa.

Syria còn bao nhiêu khu vực xung đột?Syria còn bao nhiêu khu vực xung đột?
Nga yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ không che giấu phiến quân ở IdlibNga yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ không che giấu phiến quân ở Idlib
Tàu vận tải Nga tới Syria, chuẩn bị cho trận đánh lớn?Tàu vận tải Nga tới Syria, chuẩn bị cho trận đánh lớn?

Nh.Thạch

RT