Nga sẵn sàng "khôi phục hoàn toàn" hợp tác quân sự với Libya
![]() |
Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đứng đầu chính phủ mới thống nhất của Libya, Abdelhamid Dbeibah. |
Libya đang cố gắng thoát khỏi một thập kỷ xung đột kể từ khi chế độ Muammar Gaddafi sụp đổ vào năm 2011, sau đó là sự đối đầu của các phe phái và sự can dự của các cường quốc nước ngoài thông qua việc cử lính đánh thuê.
Cho đến rất gần đây, một chính phủ ở phương Tây, được LHQ công nhận và được sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ, đã chống lại một phe ở miền Đông Libya do Nga, Pháp và nhiều quốc gia khác ủng hộ. Vào tháng 3, Abdelhamid Dbeibah nắm quyền lãnh đạo một cơ quan điều hành thống nhất mới có khả năng chấm dứt tình trạng chia rẽ này.
"Tôi cho rằng chuyến thăm của ngài tới Moscow là bước đầu tiên hướng tới việc tái thiết lập quan hệ hợp tác đầy đủ giữa các bộ quốc phòng của hai nước chúng ta", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu trước người đồng cấp nước chủ nhà. Ông nói thêm: “Tôi chắc chắn rằng người dân Libya, người bạn của Nga, sẽ vượt qua những năm khủng hoảng kéo dài do sự can thiệp tàn bạo của nước ngoài”.
Năm 2011, chế độ Gaddafi bị lật đổ sau một chiến dịch quân sự được NATO hỗ trợ và bị Điện Kremlin phản đối.
Hôm thứ Sáu, ông Abdelhamid Dbeibah đã gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và kêu gọi xây dựng "những cây cầu mới" giữa Moscow và Tripoli, theo Bộ Quốc phòng Nga. Ông cũng nói rằng ông cần sự hỗ trợ của Nga để thúc đẩy "một môi trường kinh tế mới". Trước đó, ông Dbeibah cũng đã gặp Thủ tướng Nga, Mikhail Michoustine, đặc biệt trao đổi về các vấn đề năng lượng.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Nếu Shell thâu tóm BP sẽ tác động gì tới giá dầu khí thế giới và đầu tư năng lượng?
-
TotalEnergies mở rộng hiện diện tại châu Á qua bước tiến mới ở Malaysia
-
Vì sao các ngân hàng thế giới tăng mạnh tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch?
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Nga tăng cường xuất khẩu loại dầu thô được Trung Quốc ưa chuộng vào tháng 7
-
Sáng 30/6: Cả nước công bố Nghị quyết, Quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính, chỉ định nhân sự
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân