Libya phải chịu mức thiệt hại “khủng” chưa từng thấy từ doanh thu dầu khí trong năm 2020
![]() |
![]() |
![]() |
Mỏ dầu ở Libya |
Ngân hàng Trung ương Libya thông báo doanh thu của năm 2020 ước tính đạt 2,9 tỷ dinar Libya (652 triệu USD), giảm mạnh so với 31,4 tỷ dinar Libya vào năm 2019.
Libya đã bị chia cắt trong nhiều năm giữa hai chính quyền đối thủ, Chính phủ Hiệp ước Quốc gia (GNA) được quốc tế công nhận ở Tripoli và một chính quyền ở phía đông, nơi lực lượng của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Khalifa Haftar lãnh đạo đóng quân.
Tại quốc gia giàu dầu mỏ này, việc sản xuất và xuất khẩu dầu thô thuộc trách nhiệm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (NOC) có trụ sở tại Tripoli, vốn không đồng ý với ước tính doanh thu của ngân hàng trung ương.
Tình trạng hỗn loạn đã bao trùm lên Libya kể từ khi bùng nổ cuộc nổi dậy do NATO hậu thuẫn năm 2011, lật đổ Muammar Gaddafi. Vì vậy, các cơ sở năng lượng - nguồn của cải chính của đất nước, đã liên tục bị tấn công bởi các lực lượng chiến đấu.
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/
Yến Anh
-
Nếu Shell thâu tóm BP sẽ tác động gì tới giá dầu khí thế giới và đầu tư năng lượng?
-
TotalEnergies mở rộng hiện diện tại châu Á qua bước tiến mới ở Malaysia
-
Vì sao các ngân hàng thế giới tăng mạnh tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch?
-
6 tháng đầu năm 2025: Cung ứng điện được đảm bảo ổn định
-
Đã bao giờ Iran phong tỏa eo biển Hormuz?
-
Quảng Ngãi công bố quyết định sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức bộ máy mới
-
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
-
Hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam: Bước ngoặt trong phát triển vùng, phát triển quốc gia
-
Tổng thuật: Công bố nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính, chỉ định nhân sự trên cả nước
-
Danh sách Chủ tịch UBND các tỉnh, thành mới sau sáp nhập