Nga “phản pháo” Tổng thống Trump, bác tin rút lực lượng khỏi Venezuela
![]() |
| Quân đội Venezuela duyệt binh tại thủ đô Caracas năm 2017. (Ảnh: AFP) |
Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Tổng thống Nga, hôm nay 4/6 đã lên tiếng phản bác tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc Moscow rút lực lượng khỏi Venezuela. Ông Peskov cho biết các chuyên gia Nga vẫn tiếp tục làm việc tại đây.
“Trên thực tế, các chuyên gia (Nga) tham gia vào việc bảo trì các thiết bị được cung cấp từ trước (cho Venezuela). Tiến trình này vẫn đang được xúc tiến theo kế hoạch. Và chúng tôi không biết thông tin “rút đa số lực lượng” nghĩa là gì”, ông Peskov nói.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump ngày 4/6 đã viết trên mạng xã hội Twitter: “Nga đã thông báo với chúng tôi rằng họ đã rút đa số lực lượng khỏi Venezuela”.
Người phát ngôn của Tổng thống Nga cho biết bình luận của ông chủ Nhà Trắng dường như dựa trên các nguồn tin từ báo chí.
“Có vẻ như điều đó có liên quan gián tiếp tới một số nguồn tin báo chí, vì không có thông báo chính thức về vấn đề này từ phía Nga”, ông Peskov nói với các phóng viên.
Thời báo Phố Wall hồi đầu tuần dẫn các nguồn tin cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang lo ngại về việc Nga cắt giảm số chuyên gia quân sự tại Venezuela từ khoảng 1.000 người cách đây vài năm xuống còn vài chục người. Lực lượng này đã tham gia các hoạt động huấn luyện cho binh sĩ Venezuela.
Nếu thông tin được Tổng thống Trump tiết lộ là chính xác, đây có thể là một bước lùi đáng kể đối với Tổng thống Maduro. Ông Maduro hiện vẫn nhận được sự ủng hộ từ Nga, Trung Quốc và Cuba, trong khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, người tự xưng là tổng thống lâm thời của Venezuela, được Mỹ và nhiều nước phương Tây hậu thuẫn.
Một số nguồn tin cho biết các nhà thầu quân sự tư nhân, lực lượng thực hiện các sứ mệnh bí mật cho Nga, hồi tháng 1 đã đáp chuyến bay tới Venezuela để tăng cường an ninh cho chính quyền Maduro. Hồi tháng 3, giới chức Mỹ cho biết Nga đã đưa gần 100 lính đặc nhiệm và sĩ quan an ninh mạng tới Venezuela để hậu thuẫn quốc gia Nam Mỹ, tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận.
Nga đã hỗ trợ quân sự cho Venezuela dưới hình thức cử các chuyên gia quân sự tới quốc gia Nam Mỹ theo các hợp đồng cung cấp vũ khí được hai nước ký kết trước khi Caracas xảy ra khủng hoảng chính trị.
Theo Dân trí
-
Xung đột Trung Đông và UAV Ukraine buộc Nga "khóa van" xăng xuất khẩu
-
Ông Trump tung “lá bài tẩy” với Iran
-
Giá dầu thế giới tăng trở lại, vượt mốc 100 USD/thùng
-
Mỹ chiếm giữ trung tâm xuất khẩu dầu chủ chốt của Iran?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 25/3: Ông Trump cân nhắc nhà lãnh đạo tương lai của Iran
-
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra trong 11 ngày
-
Chuẩn bị toàn diện, bảo đảm chất lượng các nội dung trình Quốc hội khóa XVI
-
Ông Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
-
Bộ Công Thương bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo các dự án năng lượng trọng điểm
-
Thủ tướng làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và khảo sát địa điểm xây dựng kho dầu chiến lược

